Thứ 7, 20/04/2024 17:11:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:30, 09/09/2017 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Thượng úy Phạm Mạnh: Không ngừng nghiên cứu, cải tiến để phục vụ nhân dân

Thứ 7, 09/09/2017 | 14:30:00 2,480 lượt xem

BP - Thời gian qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã lan tỏa đến từng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nói chung, Công an huyện Lộc Ninh nói riêng. Từ đó xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác. Thượng úy Phạm Mạnh, cán bộ Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Lộc Ninh là một trong những điển hình tiêu biểu về sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc, hết lòng vì nhiệm vụ chung của đơn vị, được đồng chí, đồng đội tin yêu, quý mến.

Thượng úy Phạm Mạnh đang làm việc tại phòng

Tốt nghiệp Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân 2 (TP. Hồ Chí Minh) năm 2007, anh Mạnh về công tác tại Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Đồng Xoài. Năm 2011, anh học liên thông Đại học Cảnh sát nhân dân. Tháng 7-2014, anh được điều động về công tác tại Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Lộc Ninh và được giao nhiệm vụ đúng chuyên ngành học: tiếp dân, xử lý vi phạm, tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông (ATGT), tổng hợp báo cáo số liệu vi phạm hành chính... Trong công tác, Thượng úy Phạm Mạnh luôn nhiệt tình và không ngừng nghiên cứu, cải cách hành chính nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Điển hình là xây dựng phần mềm ứng dụng xử phạt vi phạm hành chính. Anh cho biết: “Khi được phân công về địa bàn các xã, thị trấn, tôi thấy cán bộ công an cơ sở xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức thủ công, viết trên giấy. Vì vậy, không thể lưu dữ liệu vi phạm hành chính vào cơ sở dữ liệu, không tránh khỏi sai sót. Tôi đã dành thời gian để nghiên cứu công nghệ thông tin và viết phần mềm xử phạt hành chính”. Phần mềm ra đời và áp dụng tại ban công an 16/16 xã, thị trấn trong huyện giúp công tác xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở được chính xác, rút ngắn thời gian, phục vụ nhân dân tốt hơn. Phần mềm còn đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu vi phạm vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30-3-2016 của Chính phủ. Trưởng công an xã Lộc Thái Đỗ Tuấn Anh cho biết: Khi nhập số liệu vào, tất cả những điểm, điều, khoản vi phạm sẽ hiện lên, giúp việc xử lý vi phạm nhanh và chính xác hơn.

Trong công tác, Thượng úy Phạm Mạnh luôn giữ vững lễ tiết, tác phong chuẩn mực; chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác của ngành. Anh còn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực, sách nhiễu nhân dân. Anh cho rằng, để học tập và làm theo Bác hiệu quả, bản thân và mỗi chiến sĩ công an nhân dân phải không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm điều lệnh, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, tận tụy, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT, đôi lúc gặp người vi phạm bất hợp tác, anh luôn kiên trì thuyết phục, giải thích để người vi phạm hiểu rõ lỗi và hậu quả của việc vi phạm Luật Giao thông đường bộ để từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành. Khi tiếp dân, xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị, anh luôn tuân thủ nghiêm quy trình công tác của ngành, ân cần, niềm nở giải thích tận tình những vướng mắc của nhân dân, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, đúng luật. Thượng úy Phạm Mạnh còn là tuyên truyền viên tích cực, phổ biến pháp luật về ATGT tại các xã, thị trấn, trường THPT trên địa bàn huyện. Anh cho rằng, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, giúp người dân, thanh niên, học sinh nâng cao kiến thức, từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Thượng úy Phạm Mạnh còn sáng tạo và áp dụng thực hiện hiệu quả phần mềm hỗ trợ đăng ký, quản lý phương tiện; phần mềm phục vụ công tác báo cáo, tổng hợp; phần mềm phục vụ thống kê theo dõi tai nạn giao thông. Anh cho biết: Ưu điểm của phần mềm hỗ trợ đăng ký, quản lý phương tiện là ngoài việc sử dụng hệ thống đăng ký do Bộ Công an triển khai, còn góp phần làm giảm thủ tục cho cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, rút ngắn thời gian thực hiện các thao tác cấp đổi, sang tên; đồng thời hỗ trợ phát hiện, theo dõi, quản lý các trường hợp chủ phương tiện báo mất, ngăn chặn trường hợp chủ phương tiện khai gian để được cấp lại giấy đăng ký xe do không thực hiện quyết định xử phạt hành chính. Hiện phần mềm tại Công an huyện Lộc Ninh đang quản lý danh sách 1.180 thông tin hồ sơ sang tên, di chuyển, cấp đổi.

Với những kết quả đạt được, Thượng úy Phạm Mạnh được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen “Điển hình tiên tiến xuất sắc về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác cấp Công an tỉnh”. Thượng úy Phạm Mạnh xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Lộc Ninh.

Hoàng Mỹ - Văn Hùng

  • Từ khóa
18821

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu