Thứ 7, 20/04/2024 18:02:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:54, 26/01/2015 GMT+7

Thường trực huyện ủy Bù Đốp khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế

Thứ 2, 26/01/2015 | 10:54:00 1,373 lượt xem

BP - Tại xã Hưng Phước, ngày 23-1, đoàn công tác của Thường trực huyện ủy Bù Đốp đã lắng nghe quá trình vượt khó làm giàu của 3 nông dân tiêu biểu sản xuất giỏi trên địa bàn. đặc biệt là kinh nghiệm và sự linh hoạt xây dựng các mô hình hay, tích cực học hỏi áp dụng tiến bộ khoa học vào trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Đây là một trong số nhiều đợt đến thăm và trao đổi kinh nghiệm với nông dân của Thường trực huyện ủy Bù Đốp trong thời gian qua.

Bí thư huyện ủy Hà Anh Dũng (phải) đến thăm và làm việc với nông dân trồng tiêu giỏi Phạm Văn Lý trong ngày 23-1

Giai đoạn 2009-2014, Hội Nông dân huyện Bù Đốp đã phối hợp Ngân hàng chính sách huyện thành lập 49 tổ tiết kiệm

và vay vốn giúp 2.080 hộ nông dân vay 36,4 tỷ đồng, lập 7 dự án giải quyết việc làm cho 82 lượt hội viên vay 1,8 tỷ đồng. Hội nông dân huyện còn xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện 450 triệu đồng, cấp tỉnh và trung ương 4,5 tỷ đồng giúp 242 hộ vay phát triển sản xuất... Nhờ đó, giai đoạn này Bù Đốp có 452 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, trong đó có 78 hộ vươn lên khá giả.

Bí thư huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng cho biết: Đi thăm nông dân sản xuất giỏi cũng là cơ sở để Thường trực huyện ủy nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nông dân trong lao động sản xuất. Từ đó Huyện ủy sẽ có những chủ trương, chính sách, định hướng cụ thể để xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế sát với thực tiễn.

Hoàng Thơ

  • Từ khóa
6349

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu