Thứ 6, 29/03/2024 12:35:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:28, 13/08/2013 GMT+7

Tăng cường hợp tác hai thành phố TPHCM-Vientiane

Thứ 3, 13/08/2013 | 14:28:00 1,907 lượt xem

Bí thư, Đô trưởng Vientiane Soukan Mahalath (phải) đón tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 13-8, tại Vientiane, ông Soukan Mahalath, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư kiêm Đô trưởng Vientiane đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Lào.

Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà cảm ơn sự đón tiếp thân tình mà thành phố Vientiane đã dành cho đoàn và thông báo tới ông Soukan Mahalath kết quả làm việc với Công ty StaTelecom Unitel, thăm một số cơ sở văn hóa của thủ đô Vientiane; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và ký Biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa Sở Bưu chính Viễn Thông Vientiane và Sở Thông tin-Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, nâng cao năng lực cho ngành viễn thông Vientiane. 

Nhân dịp này, đoàn cũng đã trao nhiều suất học bổng cho sinh viên Vientiane.

Ông Soukan Mahalath hoan nghênh đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, đánh giá cao sự giúp đỡ của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho thủ đô Vientiane trong nhiều năm qua, thể hiện tình cảm thắm thiết giữa hai thành phố nói riêng và nhân dân hai nước nói chung. 

Ông cho biết, Vientiane đang nổ lực hoàn thành muc tiêu mà Nghị quyết IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra, trong đó có sự phát triển về công nghệ thông tin. 

Việc Thành phố Hồ Chí Minh giúp Vientiane phát triển viễn thông cũng như tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực là rất ý nghĩa và thiết thực. Ông mong muốn hai bên tăng cường hợp tác và sẽ tạo điều kiện để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, góp phần vun đắp quan hệ giữa hai thành phố và hai nước Lào-Việt phát triển đi vào chiều sâu hiệu quả đúng như mong muốn của Lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước.
 
(Theo Vietnam+)
  • Từ khóa
8737

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu