Thứ 6, 19/04/2024 21:57:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:56, 29/08/2015 GMT+7

Phòng tránh sét đánh trong mùa mưa

Thứ 7, 29/08/2015 | 06:56:00 170 lượt xem
BP - Tai nạn do sét đánh là một hiện tượng thiên tai có thể phòng tránh được. Thế nhưng trong vòng 3 tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã có 3 vụ tai nạn do sét đánh, làm chết 4 người và 5 người bị thương.

Như Báo Bình Phước đã đưa tin: Ngày 30-5, vợ chồng ông Kim Mế (62 tuổi) và bà Lâm Thị Quyền (60 tuổi), ngụ đội 3, ấp Năm Đô, xã Tân Phước (Đồng Phú) cùng hai cháu ngoại đang ngồi trú mưa dưới gốc cây điều bên cạnh nhà thì bị sét đánh khiến ông Mế, bà Quyền tử vong tại chỗ. Hai cháu nhỏ 4 và 5 tuổi bị thương nặng. Tiếp đó, ngày 4-8, chị Điểu Thị Liên (xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh), cùng em gái là Điểu Thị Đên (34 tuổi) và Điểu Thị Trinh, Điểu Thị Tốp (ngụ xã Thanh Phú, thị xã Bình Long) đang làm cỏ lúa ở ấp 1, xã An Khương (Hớn Quản) bị sét đánh khiến chị Liên tử vong. Ba người còn lại bị thương nặng. Mới đây nhất là trường hợp anh Điểu Nga (23 tuổi) ở ấp Bù Dinh, xã Thanh An (Hớn Quản) bất ngờ bị sét đánh tử vong tại chỗ khi đang điều khiển máy cày. Sự việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút chiều 11-8.

Theo các nhà khoa học của Viện Vật lý địa cầu, Việt Nam là một trong ba tâm dông trên thế giới có hoạt động dông sét mạnh. Đây là lý do vì sao mỗi khi mùa mưa đến, số người bị sét đánh gây tử vong ở nước ta, trong đó có Bình Phước liên tục xảy ra. Đáng lưu ý là sấm sét thường kèm theo dông, lốc, gió mạnh. Vì vậy, để việc phòng chống sét đánh tốt nhất là khi trời nổi cơn dông mọi người phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn; tuyệt đối không núp dưới các gốc cây, trụ điện... và không làm việc trên đồng hoặc đứng thành nhóm người dưới trời mưa dông.

Tiến Quang

  • Từ khóa
52222

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu