Thứ 5, 18/04/2024 07:32:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 21:51, 29/09/2012 GMT+7

Thực trạng học sinh THPT đến trường bằng xe máy phân khối lớn

Thứ 7, 29/09/2012 | 21:51:00 2,812 lượt xem

Theo quy định của luật pháp, người dưới 18 tuổi không được điều khiển xe gắn máy từ 50 phân khối trở lên, đồng nghĩa học sinh THPT không được đi xe phân khối lớn đến trường. Thế nhưng, ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh, tình trạng học sinh đi học bằng xe máy trên 50 phân khối diễn ra khá phổ biến…

CẤM CỨ CẤM, ĐI VẪN ĐI

Tháng 9 (Tháng an toàn giao thông) cũng là tháng đầu tiên của năm học mới, lực lượng cảnh sát giao thông phải làm việc vất vả hơn vì phải tăng cường quân số để đảm bảo an toàn giao thông. Học sinh khi tham gia giao thông thường vi phạm các lỗi: Đi xe máy dàn hàng ba, bốn; tụ tập dưới lòng lề đường và thường không đội mũ bảo hiểm. Địa bàn nhiều học sinh vi phạm là thị xã Đồng Xoài, Phước Long...

Giờ tan trường, dạo qua nhiều cổng trường THPT trên địa bàn tỉnh có thể thấy không ít học sinh điều khiển xe gắn máy đời mới, tay ga đắt tiền từ 100 phân khối trở lên. Điều này không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà còn gây ra những hậu quả khó lường.

Học sinh vẫn thản nhiên đi xe phân khối lớn khi tham gia giao thông (ảnh chụp trước cổng trường THPT Nguyễn Du)

Có mặt tại cổng trường THPT Nguyễn Du (TX. Đồng Xoài) lúc 11 giờ 15 phút và 17 giờ, chúng tôi thấy có rất nhiều học sinh còn mặc đồng phục của trường thản nhiên chạy xe phân khối lớn, đắt tiền như Exciter, Lead, Attila, Air Blade... Và để “né” các thầy cô giáo, trước giờ vào lớp, những học sinh này “giấu” xe vào các hàng quán, điểm giữ xe máy đối diện trường, rồi vào lớp học. Theo quan sát, nơi đây có nhiều hàng quán, đồng thời cũng là điểm chuyên giữ xe máy cho học sinh. Một số người dân cho biết, giờ tan trường, các cô, cậu học sinh còn tụm ba, tụm bốn dàn hàng ngang trên đường, vừa đi vừa trò chuyện, gây cản trở giao thông.

Thầy Lê Thắm, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du cho biết, đầu buổi học hoặc lúc tan trường, ở khu vực bên ngoài trường vẫn diễn ra tình trạng học sinh đi xe máy phân khối lớn. Tuy nhiên, khi đến lớp, các em đã gửi xe bên ngoài trường nên giáo viên cũng khó nhắc nhở. Bởi nhà trường không thể can thiệp được các điểm giữ xe tư nhân này.

GIÁO DỤC, NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO HỌC SINH

Thầy Trịnh Văn Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương nhận định, tình trạng học sinh của trường đi xe máy còn xảy ra. Để hạn chế, ngăn ngừa tình trạng này, trong các giờ chào cờ đầu tuần, Ban giám hiệu đã phổ biến, tuyên truyền để học sinh nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai quy định của Sở GD-ĐT về việc cấm học sinh đi học bằng xe gắn máy; nếu đi xe máy điện, xe đạp điện thì phải đội mũ bảo hiểm và yêu cầu học sinh ký cam kết không vi phạm.

Trung tá Lâm Văn Long, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, mặc dù thời gian qua ngành chức năng đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền và giám sát chặt chẽ tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên nhưng hiện tượng này không giảm mà có dấu hiệu gia tăng. Năm 2009, cơ quan chức năng đã xử lý 1.750 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông, đến năm 2011, con số này đã tăng lên 2.219 trường hợp. 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 1.350 trường hợp. Các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông sau khi bị công an phát hiện đều được gửi danh sách về trường để nhà trường phối hợp xử lý. Sau đó trường gửi lại thông báo cho cơ quan công an biết.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
92123

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu