Thứ 6, 29/03/2024 22:34:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 19:39, 10/04/2012 GMT+7

Lãnh án 9 tháng tù vì dùng võ… cắn

Thứ 3, 10/04/2012 | 19:39:00 1,419 lượt xem

Trần Minh Đẹp (SN 1977, trú ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, Đồng Phú), ngày 10-4, phải nhận bản án 9 tháng tù vì đã cắn đứt 2/3 vành tai của Đoàn Minh Thới (SN 1979, trú ấp Thuận Tiến, xã Thuận Lợi, Đồng Phú) trong một vụ xô xát sau tiệc rượu tại đám giỗ.

Trần Minh Đẹp, Đoàn Minh Thái (SN 1970) cùng một số người khác đến nhà ông Trần Văn Dũng (ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) ăn giỗ trưa 6-12-2009. Uống rượu đến 2 giờ chiều thì Đẹp và Thái xảy ra mâu thuẫn. Đẹp đánh vào mặt Thái nhưng được mọi người can ngăn nên Thái đi về.

Về đến nhà, Thái kể lại sự việc bị Đẹp đánh cho các em của mình nghe, trong đó có Đoàn Minh Thới, Đoàn Minh Chung. Khoảng 30 phút sau, Thái cùng với Thới, Chung và hai người nữa đi qua nhà ông Dũng gây sự. Thới vào nhà nói chuyện nhưng bị ông Dũng đạp trúng người rồi đuổi về. Thới đi ra đường đứng chửi thì bị những người trong nhà ông Dũng chạy ra đuổi đánh, trong đó có Đẹp.

Đẹp cầm vỏ chai rượu thủy tinh ném vào người Chung. Chai rượu rơi xuống bị bể nên Chung cầm một mảnh vỡ đánh vào đầu Đẹp gây thương tích rồi bỏ chạy. Đẹp đuổi theo đánh Chung nhưng không kịp, thấy Thới đứng gần đó nên chạy đến đánh và vật nhau với Thới.

Khi cả hai cùng té xuống đất, Đẹp đè lên người Thới rồi dùng răng cắn đứt 2/3 vành tai trái của Thới. Thới dùng tay đẩy vào mặt Đẹp nhưng bị Đẹp tiếp tục dùng răng cắn vào ngón tay. Trong lúc đang vật nhau, bị một đối tượng đánh vào lưng nên Đẹp đứng dậy. Thấy Thới kêu la, Đẹp không đánh nữa và Thới đi về nhà.

Ngày 29-9-2011, TAND huyện Đồng Phú tuyên phạt Trần Minh Đẹp 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 13 tháng 28 ngày. Đẹp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng phiên tòa phúc thẩm của TAND tỉnh ngày 10-4-2012 đã không chấp nhận và tuyên y án sơ thẩm.

T.A.T

  • Từ khóa
22403

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu