Thứ 5, 18/04/2024 20:30:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:13, 26/12/2010 GMT+7

Đánh bom ở Nigeria, hơn 100 người thương vong

Chủ nhật, 26/12/2010 | 15:13:00 308 lượt xem
Ảnh chỉ có tính minh họa
Cảnh sát Nigeria cho biết, ít nhất 32 người thiệt mạng và 74 người bị thương sau khi hai địa điểm ở thành phố Jos, bang Plateau miền Trung Bắc nước này, bị rung chuyển bởi bảy vụ nổ liên tiếp hôm 25-12.

Đa số nạn nhân là người dân địa phương đi mua sắm trong dịp lễ Giáng sinh.

Quan chức cảnh sát bang Plateau, Abdelrahman Akano cho biết, 74 người bị thương nặng đã được điều trị ở các bệnh viện. Các nhà chức trách đã triển khai quân đội tới các trung tâm tôn giáo và đội rà phá bom mìn đã vào cuộc để kiểm tra mọi dấu hiệu của chất nổ và thiết bị gây nổ.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.

Ngay lập tức, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã lên án vụ đánh bom trên, coi đây là hành động tồi tệ vào thời điểm cả thế giới đang đón lễ Giáng sinh. Ông gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, cam kết chính phủ sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc và sớm đưa tất cả những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Vụ đánh bom xảy ra một tuần sau khi tòa án Nigeria kết án 10 năm tù đối với 15 bị can liên quan tới các vụ bạo lực ở Jos hôm 7-3 vừa qua, khi cả thành phố Jos chìm trong bạo lực đẫm máu do xảy ra đụng độ giữa các tín đồ Hồi giáo và Cơ đốc giáo - mà nguyên nhân là để trả thù cho những người chết trong các cuộc xung đột tôn giáo trước đó - khiến 109 người thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

                                                                                        (Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66294

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu