Thứ 7, 20/04/2024 06:44:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:04, 31/07/2012 GMT+7

Những dự án được nhân dân đồng thuận cao

Thứ 3, 31/07/2012 | 15:04:00 798 lượt xem

Là trung tâm hành chính - kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, trên địa bàn thị xã Đồng Xoài có rất nhiều dự án đã và đang được triển khai, trong đó nhiều dự án được triển khai từ khi tái lập tỉnh và thành lập thị xã đến nay vẫn còn “treo”, nhiều dự án bị kéo dài như Công viên văn hóa, đường Trần Hưng Đạo nối dài, Trung tâm hành chính thị xã, đường vòng hồ Suối Cam... ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất và đời sống của người dân. Tuy nhiên, cũng có những dự án làm thay đổi bộ mặt đô thị và đời sống người dân theo hướng tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

DỰ ÁN XÂY DỰNG
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH PHƯỜNG TÂN THIỆN:

Dự án được UBND thị xã Đồng Xoài phê duyệt đầu năm 2008. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là 71.692m2, trong đó một phần là đất của 72 hộ dân và đất đường giao thông hiện hữu. Còn phần lớn diện tích dự án là vườn điều và đất nghĩa địa. Trước khi thực hiện dự án, khu vực này rất hoang vu, chưa có điện, nước, xa chợ, xa trường học và chưa có các công trình phúc lợi, đời sống của người dân khu vực này rất khó khăn.

Những căn nhà bạc tỷ đã được xây dựng trên khu đất nghĩa địa cũ của phường Tân Thiện

Sau khi có các quyết định phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND thị xã Đồng Xoài đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với UBND phường Tân Thiện tổ chức họp dân để công bố quyết định quy hoạch dự án và đã có tới 90% số hộ dân đồng tình với việc triển khai dự án này. Đến cuối tháng 5-2012, UBND thị xã đã phê duyệt chi phí bồi thường cho 68/72 hộ với tổng chi phí bồi thường 13,391 tỷ đồng. 4 hộ còn lại không đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ do lấn chiếm đất nghĩa địa nhân dân. Từ tháng 9-2010, các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, di dời nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho chủ dự án.

Theo phương án tổng thể đã được phê duyệt thì chính sách tái định cư của dự án được áp dụng theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND, ngày 18-4-2008 của UBND tỉnh. Khu vực bố trí tái định cư tại khu phân lô dân cư trong dự án. Trên cơ sở đó, UBND phường Tân Thiện đã xét tái định cư cho các hộ dân và trình UBND thị xã phê duyệt. Kết quả có 34 hộ đủ điều kiện được giao đất theo chính sách, tương đương 27,5 lô và 14 hộ được xét giao đất theo trường hợp đặc biệt, tương đương 8 lô. Hiện nay, tất cả các hộ đều đã nhận đất và 13 hộ đã xây dựng nhà ở ổn định, trong đó có những căn nhà được xây dựng khang trang với giá trị xây dựng hàng tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện dự án, vẫn còn một số vướng mắc (7 hộ có đơn khiếu nại), UBND phường đã hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục và đã có 4 hộ được áp giá bổ sung, chi trả bồi thường theo đúng quy định. Sau quy hoạch, khu vực dự án đã được đầu tư hệ thống giao thông kiên cố, điện lưới, nước máy... Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc nên người dân rất phấn khởi.

DỰ ÁN XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC QL14, ĐƯỜNG
LÊ QÚY ĐÔN VÀ ĐƯỜNG QUY HOẠCH SỐ 20

Dự án này cũng được triển khai từ cuối năm 2008, có ảnh hưởng trực tiếp đến 126 hộ dân của phường Tân Bình. Đây là khu vực trũng thấp, thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa trong nhiều năm qua, nên khi cơ quan chức năng thông báo đến người dân việc quy hoạch dự án, có đến hơn 80% số hộ đồng thuận.

Theo dự án, phần giải phóng mặt đường Lê Quý Đôn dài 604,15m, đường quy hoạch số 20 dài 626,3m, diện tích đất bị ảnh hưởng là 28.576,24m2. Theo quyết định của UBND tỉnh, khu vực bố trí tái định cư của dự án này tại khu dân cư khu phố Phú Thanh của phường Tân Phú và khu tái định cư thuộc khu lâm viên thị xã Đồng Xoài. Đây là khu vực đất bằng phẳng, cao ráo, có hạ tầng tương đối tốt của thị xã. Đến tháng 5-2012, đã có 124/126 hộ được xét tái định cư, trong đó 57 hộ đủ điều kiện được giao đất theo chính sách, tương đương 31 lô. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã giao đất tái định cư cho 45 hộ, tương đương 25 lô, trong đó một số hộ đã xây nhà ở ổn định. Số còn lại vì có đất ở nơi khác nên chưa sử dụng. Những hộ không đủ điều kiện được cấp tái định cư nhưng có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở, hoặc đã được cấp tái định cư nhưng vẫn khó khăn đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với UBND phường Tân Bình hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét cấp đất theo trường hợp đặc biệt.

Đây là những dự án được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhất là những hộ được tái định cư tại chỗ, vì sau khi thực hiện dự án, con đường rộng rãi đã thay cho con đường ngập lụt trước đây. Từ một vùng đất hoang vu đã trở thành khu vực có hạ tầng khá tốt. Và vì thế, giá trị mảnh đất của các hộ dân cao hơn rất nhiều so với trước.

L.T

  • Từ khóa
44194

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu