Thứ 6, 29/03/2024 06:56:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:40, 19/09/2018 GMT+7

Thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm

Thứ 4, 19/09/2018 | 10:40:00 136 lượt xem
BP - UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2647/UBND-NC về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an tinh Tổ quốc (gọi tắt là Ban chỉ đạo) yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, UBND, ban chỉ đạo huyện, thị xã xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị, quan trọng, thường xuyên của các ngành, địa phương. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các điểm nóng nghiêm trọng về tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.

Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, tự kiểm tra, nắm tình hình, kết quả việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tại cơ quan, đơn vị mình và tại địa bàn được phân công phụ trách; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ tha hóa, biến chất. Đối với những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng thì phải điều chuyển, bố trí công tác khác và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp, không để người dân, doanh nghiệp bức xúc, giảm sút niềm tin vào cơ quan chính quyền; quyết tâm xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính, tuân thủ pháp luật.

B.C

  • Từ khóa
31223

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu