Thứ 4, 24/04/2024 18:37:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 00:00, 05/08/2011 GMT+7

41 năm tù cho những kẻ có hành vi “thú tính”

Thứ 6, 05/08/2011 | 00:00:00 1,696 lượt xem

 

Sau hai ngày xét xử, sáng 5-8-2011, Hội đồng xét xử (Tòa án nhân dân tỉnh), phiên tòa hình sự phúc thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em tại xã Tân Thành (Bù Đốp) đã chính thức tuyên án.

Theo hồ sơ vụ án, Thái Hoàng Trọng (1990), Phạm Văn Quàng (1988), Vũ Ngọc Văn (1990) và Nguyễn Hữu Nghĩa (1987) cùng trú tại xã Tân Thành (Bù Đốp) là người làm công cho một xưởng điều trong xã. Trong thời gian làm công, cả bốn thanh niên này có quen biết với Nguyễn Thị Yến Nh (1992) là một học sinh lớp 6, có địa chỉ xã Tân Tiến (Bù Đốp). Vào năm 2005, trong lúc nghỉ hè, Nh cũng đến làm công tại xưởng điều để phụ giúp cha mẹ. Ngày 11-6-2005, nhóm của Trọng và Nh cùng số người khác rủ nhau đi chơi và tổ chức nhậu. Đến 15 giờ cùng ngày, tất cả cùng về. Khi đến một đoạn đường vắng thuộc ấp Tân Lập, xã Tân Thành thì Trọng đặt vấn đề với Nh cho mình cùng với Văn, Quàng, Nghĩa giao cấu nhưng Nh không đồng ý. Bị từ chối, Trọng liền kéo Nh vào vườn điều và cùng với đồng bọn thực hiện hành vi thú tính với bé Nh và làm cho nạn nhân bị ngất. Khi tỉnh lại, Nh tự mình mặc lại áo quần để ra về. Trên đường đi, nhóm của Trọng đe dọa Nh là không được nói cho ai biết chuyện đã xảy ra. Thời gian sau đó, Nh vẫn tiếp tục đi làm tại xưởng điều. Đến tháng 9-2005, mẹ của Nh phát hiện những dấu hiệu bất thường ở con gái nên truy hỏi thì Nh đã kể lại toàn bộ sự việc. Mẹ của Nh đưa con ra khám tại trạm y tế xã. Lúc về Nh sợ mang thai nên đã nhảy giếng tự tử nhưng được mọi người phát hiện và cứu thoát. Hôm sau, gia đình Nh đã làm đơn tố cáo Trọng cùng đồng bọn lên công an huyện Bù Đốp.

Trong quá trình điều tra, bọn Trọng, Văn, Quàng và Nghĩa đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình. Tuy nhiên trong quá trình xét xử thì các bị cáo đều đã phản cung với lý do cán bộ điều tra ép cung. Do vậy, từ năm 2006 đến nay, sau nhiều lần xét xử, cấp sơ thẩm phải tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm này, mặc dù các bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng với chứng cứ điều tra và thu thập được nhất là lời khai của các đương sự, quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, hội đồng xét xử đã tuyên các bị cáo Trọng, Văn, Quàng và Nghĩa đã phạm tội hiếp dâm trẻ em theo quy định của pháp luật. Hình phạt dành cho bị cáo Thái Hoàng Trọng là 9 năm tù, Phạm Văn Quàng 12 năm tù, Vũ Ngọc Văn 8 năm tù và Nguyễn Hữu Nghĩa 12 năm tù. Ngoài ra các bị cáo còn phải có trách nhiệm dân sự đối với bị hại như chi phí thuốc men điều trị… Phiên tòa đã khép nhưng bài học để lại không bao giờ cũ, nhất là đối với những ai còn coi thường luân lý, chà đạp lên danh dự nhân phẩm người khác.

Tấn Phong

  • Từ khóa
22199

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu