Thứ 6, 29/03/2024 01:45:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:00, 30/04/2016 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ công nhân vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thứ 7, 30/04/2016 | 22:00:00 1,471 lượt xem

BP - * 3 công nhân của Bình Phước được Thủ tướng tặng bằng khen

Ngày 30-4, tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ 3 ngàn công nhân lao động nhân kỉ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2016) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ)tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với các công nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với các công nhân 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặtThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường; lãnh đạo các tỉnh, thành, liên đoàn lao động 8 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.

Dự buổi gặp mặt, phía tỉnh Bình Phước có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi; Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hồng Trà cùng 100 công nhân lao động tiêu biểu là người trực tiếp tham gia sáng tạo, sản xuất ra sản phẩm được lựa chọn và trưng bày tại triển lãm “Tự hào trí tuệ Việt Nam”; có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, có nhiều sáng kiến; được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo hoặc có nhiều sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp, đại diện cho công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ trả lời 9 câu hỏi thuộc 6 vấn đề lớn như: Mức lương tối thiểu còn thấp; nhà ở, nhà trẻ của công nhân; giải trí, văn hóa; bảo hiểm xã hội; nâng cao tay nghề, tự tin khi gia nhập TPP; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm… Các câu hỏi đều được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời đầy đủ, thấu đáo.

Trả lời câu hỏi về đời sống, thu nhập còn thấp của công nhân Vũ Duy Thơ, Công ty Quadrille Việt Nam (Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: Đời sống, thu nhập của công nhân lao động luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm. Vừa rồi chúng ta đã có mặt bằng tiền lương cơ bản phù hợp. Tuy nhiên, mức sống công nhân còn khó khăn do tiền lương bị giá cả tác động. Vừa rồi Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị mức lương tối thiểu tăng lên 14%. Hội đồng tiền lương nhà nước đã tăng 12% trong năm nay. Năm 2017, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ xem xét, để tăng lương tối thiểu đúng với quy định tại Bộ luật Lao động.

Trả lời câu hỏi: Chính phủ sẽ có những giải pháp gì để giải quyết nhu cầu nhà ở, nhà trẻ của công nhân Trịnh Thị Mai Thanh, Công ty TNHH Giày Ching Luth Việt Nam (Long An), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Vấn đề nhà ở nhà trẻ, mẫu giáo cho công nhân trong các khu công nghiệp vẫn còn nhiều bất cập. Mặc dù Chính phủ đã có quy định nhưng trong triển khai còn bất cập. Tôi xin ghi nhận ý kiến này và sẽ chỉ đạo các khu công nghiệp trong cả nước, các tỉnh có chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, cho vay để xây dựng nhà ở, nhà trẻ, trường mẫu giáo, đảm bảo công nhân có điều kiện sống, làm việc tốt nhất…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với công nhânThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với công nhân

Lãnh đạo Trung ương và các tỉnh, thành tham dự buổi họp mặtLãnh đạo Trung ương và các tỉnh, thành tham dự buổi họp mặt

Thay mặt cho công nhân Bình Phước, chị Trần Thị Hằng Thu, Công ty TNHH Shy-Khu công nghiệp Đồng Xoài II, nêu vấn đề với Thủ tướng về kiểm soát bữa ăn công nghiệp. Theo công nhân Trần Thị Hằng Thu, hiện thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường. Do vậy, công nhân rất lo sợ thực phẩm tràn vào bữa ăn công nhân… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: Để đảm bảo chất lượng bữa ăn công nhân, việc đầu tiên, công đoàn cơ sở phải công khai thực đơn, giá cả bữa ăn tại nhà máy. Dù bữa ăn 10 ngàn đồng hay 15 ngàn đồng cũng phải công khai, quyết không để thất thoát từng cân thịt, ký gạo, bữa ăn cho công nhân. Để kiểm soát nguồn thực phẩm sạch, trước hết phải công bố nguồn gốc thực phẩm mà bếp ăn của doanh nghiệp sử dụng.

Thay mặt cho công nhân Bình Phước,chị Trần Thị Hằng Thu, Công ty TNHH Shy-Khu công nghiệp Đồng Xoài II đặt câu hỏi với Thủ tướng
Thay mặt cho công nhân Bình Phước, chị Trần Thị Hằng Thu, Công ty TNHH Shy-Khu công nghiệp Đồng Xoài II đặt câu hỏi với Thủ tướng

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng hoa, quà, trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 30 công nhân tiêu biểu; tặng 24 tivi cho công nhân...

Đặc biệt, công nhân Nguyễn Gia Thái, quê ở Nam Định, Công ty cổ phần Taekwang Vinađược Thủ tướng tặng riêng 10 triệu đồng để hỗ trợ mua phương tiện đi lại. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng ti vi cho công nhân tỉnh Bình Phước
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng ti vi cho công nhân tỉnh Bình Phước

 

Trong số 30 công nhân được Thủ tướng tặng bằng khen, tỉnh Bình Phước có 3 công nhân tiêu biểu là: Ngô Hồng Chánh, công nhân Công ty TNHH Shy - Khu công nghiệp Đồng Xoài II; Vũ Văn Thuy Trần Thanh Hải, công nhân Công ty TNHH FreeWell, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.

Sỹ Hòa

  • Từ khóa
15524

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu