Thứ 4, 24/04/2024 05:00:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:35, 01/07/2017 GMT+7

Thu tiền tỷ từ sản xuất, chế biến điều

Thứ 7, 01/07/2017 | 10:35:00 592 lượt xem
BP - Năm 2003, Trần Văn Huy (33 tuổi, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập) thi đậu Trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Điện tử. Tốt nghiệp, Huy không về nhà mà ở lại thành phố để kiếm việc làm. Sau 2 năm làm ở nhiều công ty khác nhau, anh nhận ra nếu tiếp tục thì suốt đời cũng chỉ là người làm thuê. Vì vậy, anh trở về nhà mạnh dạn đề xuất với gia đình mở công ty thu mua, chế biến hạt điều.

Anh Trần Văn Huy bên xưởng chế biến hạt điều của gia đình

Năm 2009, anh đầu tư mua 13 máy chẻ hạt điều, tận dụng đất của gia đình xây dựng xưởng nhỏ. Từ đó, anh thu mua điều tại địa bàn, thuê công nhân gia công cho các đầu mối lớn. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm trong sản xuất - kinh doanh nên có năm anh lỗ hàng tỷ đồng, năm nào có lãi cũng chỉ vài trăm triệu đồng.

Nhờ chăm chỉ lao động, học hỏi kinh nghiệm anh dần tích góp được vốn và vay thêm tiền mua máy, mở rộng xưởng. Đến cuối năm 2013, anh mua được máy tách vỏ nhân hạt điều trị giá hàng tỷ đồng, đầu tư xây dựng nhà trọ miễn phí cho công nhân trong xưởng. Đến nay, công ty của anh thu lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 60 công nhân (trong đó 30% đồng bào dân tộc thiểu số) với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng/người.

“Mới đầu tôi chưa có kinh nghiệm, giá nguyên liệu bấp bênh, đầu ra lại không ổn định nên thua lỗ là không tránh khỏi. Nếu từ bỏ thì khoản lỗ quá lớn không cách nào bù lại được nên tôi quyết tâm thực hiện cho bằng được. Hơn nữa, muốn thành công phải kiên nhẫn, thấy khó mà bỏ sẽ không bao giờ thành công” - anh Huy nói.

Bảo Anh

  • Từ khóa
41835

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu