Thứ 7, 20/04/2024 02:46:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:31, 23/10/2014 GMT+7

Thu tiền tỷ mỗi năm từ 2 ha đất

Thứ 5, 23/10/2014 | 08:31:00 79 lượt xem
BP - Chỉ có gần 2 ha đất canh tác nhưng nhờ xen canh hợp lý và biết áp dụng khoa học - kỹ thuật mà nông dân Lý Nhịt Sau ở xã Nghĩa Bình (Bù Đăng) đã thu về tiền tỷ mỗi năm.

Ông Lý Nhịt Sau (phải) chia sẻ kinh nghiệm trồng xen tiêu với cà phê

Để có điều kiện tốt hơn cho con cái ăn học, ông Lý Nhịt Sau đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất cây trồng. Năm 2007, ông Sau trồng xen tiêu vào vườn cà phê. Cách làm này giúp ông tăng thu nhập trên cùng một diện tích mà không phải phá bỏ vườn cà phê. Ông Sau cho biết: “Tiêu trồng xen canh với cà phê là tốt nhất. Gốc tiêu chiếm diện tích ít. Khi tưới tiêu hoặc bón phân cho cà phê thì hai loại cây này đều hấp thu, tránh lãng phí”.

Ông Sau cho biết thêm: “Trong quá trình sản xuất, nếu cà phê không còn năng suất thì loại bỏ dần và thay tiêu vào. Tôi cũng rất ngạc nhiên về hiệu quả xen canh. Cả khu vườn đều xanh tốt khiến ai nhìn thấy cũng thích”.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trồng trọt, ông Sau chia sẻ, cà phê và tiêu là những cây tương đối khó tính, đòi hỏi phải đảm bảo nước tưới ổn định và dinh dưỡng hợp lý, hạn chế dùng phân hóa học vì dễ gây ra mầm bệnh. Nên dùng phân xanh, phân vi sinh. Để đảm bảo năng suất và hiệu quả, ngoài giống, cần chú trọng áp dụng khoa học - kỹ thuật, chăm sóc kỹ. Khoảng 2.000 gốc cà phê và 2.000 nọc tiêu, mỗi năm gia đình ông Sau thu 6-7 tấn tiêu và 4 tấn cà phe, thu về hơn 1 tỷ đồng.

Bảo Anh

 

  • Từ khóa
37877

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu