Thứ 6, 29/03/2024 20:21:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:09, 19/03/2012 GMT+7

Iran sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân

Thứ 2, 19/03/2012 | 16:09:00 188 lượt xem

Iran sẽ không nhượng bộ dù chỉ một bước trong chương trình hạt nhân của nước này, mạng tin Arab News dẫn lời một nghị sĩ đầy ảnh hưởng tại Iran nói ngày 18-3.

Ông Aladin Borujerdi trả lời phỏng vấn IRNA

“Quốc hội sẽ không bao giờ cho phép chính phủ lùi dù chỉ một bước trong chính sách hạt nhân” - Aladin Borujerdi, người đứng đầu ủy ban đối ngoại của Iran, nói với hãng tin chính thức của nước này, Thông tấn xã IRNA.

Những tuyên bố gần đây của Iran về việc tăng cường chương trình làm giàu uranium và tự chế tạo các thanh nhiên liệu được làm giàu ở mức 20% cho thấy Tehran “đã hoàn toàn làm chủ công nghệ hạt nhân”, ông Borujerdi nói.

Những tuyên bố của ông được đưa ra ngay trước khi các cuộc đàm phán sắp được nối lại giữa Iran và nhóm năm cường quốc thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức.

Iran đã chính thức yêu cầu định ngày và địa điểm cho các cuộc đàm phán. Vòng đàm phán trước đó tổ chức ở Istanbul đã đổ vỡ vào tháng 1-2011.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran phải hiểu rằng “cánh cửa để giải quyết vấn đề theo các phương thức ngoại giao đang khép dần”.

Cùng lúc, hải quân Mỹ sẽ triển khai ba tàu sân bay ở gần Iran trong vài ngày tới, tăng gấp đôi số tàu dò mìn và máy bay đóng ở vùng vịnh, theo Arab News. Israel cũng vẫn giữ giọng điệu cho thấy họ có thể tấn công phủ đầu Iran.

Đa số trong nội các 14  thành viên ở Tel Aviv đã bày tỏ sự ủng hộ với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc tấn công Iran trước, theo báo Israel Maariv ngày 16-3.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
68053

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu