Thứ 5, 25/04/2024 16:52:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:17, 15/04/2017 GMT+7

Thu nhập ổn định từ vườn cây nhiều tầng

Thứ 7, 15/04/2017 | 14:17:00 335 lượt xem
BP - Những năm qua, gia đình bà Đặng Thị Loan ở ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng (Đồng Phú) luôn có thu nhập ổn định trên 250 triệu đồng mỗi năm từ 1,5 ha đất trồng đa canh, được nhiều người trong vùng đến tham quan và học hỏi.

Khu vườn 1,5 ha của bà Loan bên mỏm đồi lởm chởm đá, với “5 tầng cây”. Bà kể, năm 2001, gia đình bà từ tỉnh Hải Dương vào xã Tân Hưng lập nghiệp. Vốn liếng dành dụm bấy lâu, gia đình bà mua 1,5 ha đất trắng và trồng điều. Khi cây điều chưa cho trái, gia đình bà đi làm thuê kiếm sống. Rồi chồng bà lâm bạo bệnh qua đời chỉ còn 2 mẹ con nương tựa nhau với bao gian khó. Bà đã xen canh nhiều loại cây, dưới 450 gốc điều 16 năm, bà trồng tiêu, cà phê và 200 gốc dứa, 3 sào riềng, 3 sào gừng, bao quanh vườn trồng 300 cây cao su. Do trồng nhiều loại cây, bà Loan chú trọng tạo vườn xen canh thoáng mát, có đủ ánh nắng cho cây dưới tán điều. Các loại cây trong vườn được che mát sẽ lợi hơn khi tưới nước.

Bà Loan thu hoạch điều

Ngoài ra, bà còn nuôi thêm 300 con gà thả vườn lấy trứng và bán gà thịt quanh năm. Để có nguồn dinh dưỡng tổng hợp cho các loại cây phát triển tốt và tạo thức ăn cho đàn gà, hằng năm đến mùa rụng lá điều, cao su, bà dùng nhiều bạt lớn, cào và gom lá đậy kín, tưới nước lên. Theo bà, không nên đốt lá sẽ làm đất thêm cằn cỗi. Đợi khi lá mục sinh mối sẽ tạo nguồn thức ăn cho gà nhanh lớn. Sau đó gặp mưa, lá hoai thành phân bón nuôi cây. Nhờ vậy, vườn điều hơn 1 ha của bà năm nào cũng cho thu hoạch bình quân trên 2 tấn. Riêng năm 2014, bà thu được 4 tấn điều.

Để cập nhật thông tin, kiến thức khoa học - kỹ thuật, bà Loan không ngại tham gia các lớp tập huấn khuyến nông hướng dẫn chăm sóc cây trồng, vật nuôi tổ chức tại địa bàn. Nhờ vậy, năng suất các loại cây trồng trong vườn của gia đình bà luôn giữ ổn định, cho thu nhập cao.

Bích Quý

  • Từ khóa
41433

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu