Thứ 4, 24/04/2024 12:37:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:20, 22/06/2018 GMT+7

Thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc hơn

Thứ 6, 22/06/2018 | 10:20:00 1,467 lượt xem
BP - Chiều 21-6, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự lần 3/2018. Dự hội nghị có gần 200 đại biểu là bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối; bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; đại diện Ban Thường vụ Đoàn khối và Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số nội dung quan trọng về: Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua và 6 tháng đầu năm 2018; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước và ở Bình Phước thời điểm Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng. Trong đó, đồng chí tập trung phân tích nguyên nhân, động cơ dẫn đến một số điểm biểu tình trong nước, cách xử lý và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề này, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm.

Đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, thâm độc hơn. Vì thế, hệ thống chính trị cần nắm chắc tình hình, nhanh, quyết liệt, chủ động, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không để lòng yêu nước bị lợi dụng, cẩn trọng trong sử dụng mạng xã hội, kiên quyết đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Cán bộ, đảng viên phải tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.

Sau hội nghị, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở có trách nhiệm tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

H.Châu

  • Từ khóa
21201

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu