Thứ 6, 29/03/2024 14:13:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:45, 24/02/2019 GMT+7

Thủ Chánh nâng cao chất lượng giao thông nông thôn

Chủ nhật, 24/02/2019 | 09:45:00 281 lượt xem
BP - Ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, có 8 tổ, gần 400 hộ dân (theo hộ khẩu của cơ quan công an) nhưng thực tế có 595 hộ tính cả diện tạm trú. Trong đó khoảng 80% hộ dân theo đạo Công giáo. Thủ Chánh đông dân nhất xã (chiếm ¼ dân số), sát Khu công nghiệp Chơn Thành và giáp ranh xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Năm 2017, ấp về đích nông thôn mới sau 2 năm tập trung triển khai thực hiện, với tổng vốn đóng góp của người dân 2,165 tỷ đồng, trở thành điểm sáng khu dân cư của huyện.

Đường tổ 1 rộng 3m nay được mở rộng lên 5m

Ông Phạm Duyên Khang, Trưởng ấp Thủ Chánh cho biết: Nâng cao chất lượng giao thông nông thôn được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị, kinh tế quan trọng hàng đầu của ấp. Ngay từ đầu năm 2018, Chi bộ ấp ra nghị quyết và Ban điều hành ấp xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó tập trung vào 2 nhiệm vụ: Thứ nhất, vận động nhân dân đóng góp đắp lề bằng bê tông; mở rộng các tuyến đường rộng 3m (theo cơ chế đặc thù) đã làm năm 2017 lên 4m hoặc 5m; lắp đặt 6 camera an ninh trong các đường tổ. Thứ hai, bê tông hóa tuyến đường nối dài số 12 và 14 đều giáp xã Trừ Văn Thố có tổng chiều dài gần 800m.

Đầu năm 2018, trong ấp lắp đặt 8 camera (vượt 2 camera so với kế hoạch) ở các ngã tư đường tổ nhằm tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, chỉ quan sát được ban ngày, còn ban đêm rất khó nhìn thấy bởi bóng đèn chữ u của đường tổ không đủ ánh sáng. Vì vậy, Chi bộ và Ban điều hành ấp họp bàn, người dân ủng hộ lắp các trụ điện và đèn cao áp ở các vị trí có gắn camera với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng.

Về mở rộng các tuyến đường, như đường tổ 1 làm đầu tiên trong xã chỉ rộng 3m, người dân đóng góp mở rộng lên 5m. Hầu hết các tuyến đường trong ấp đều được mở rộng thêm từ 1-2m, với tổng chiều dài mà người dân bỏ tiền làm bờ kè bê tông khoảng 1.500m. Nhờ vậy, hiện ấp Thủ Chánh không còn đường bê tông 3m, các tuyến đường trong ấp rộng rãi, sạch sẽ bởi hệ thống cống thoát nước kiên cố.

Đối với tuyến đường 12, 14 giáp ranh Bình Dương, người dân sinh sống hai bên đường rất thưa thớt. Nhưng vì lợi ích chung, ấp đã vận động người dân và nhà hảo tâm trong toàn ấp hỗ trợ vốn làm đường. Kết quả ngoài mong đợi, ấp vận động được 1,2 tỷ đồng, nhờ vậy đã bê tông xong 2 tuyến đường rộng 4m, dài gần 800m.

Như vậy, năm 2018 nhân dân và các nhà hảo tâm trong ấp đã đóng góp gần 1,9 tỷ đồng làm đường giao thông. Điển hình như ông Nguyễn Cảnh Thăng đóng 50 triệu đồng, ông Võ Mạnh Hùng đóng gần 50 triệu đồng, ông Đoàn Phúc Huy đóng 28 triệu đồng. Đặc biệt là hộ ông Lê Hoàng Phúc - bà Nguyễn Thị Ái Hoa là nhà hảo tâm chủ lực trong ấp (và của xã), đã ủng hộ đóng góp trên 1 tỷ đồng.

Bà Triệu Mỹ Nhung, Phó chủ tịch UBMTTQVN xã Thành Tâm cho biết: Ấp Thủ Chánh là điển hình xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó là sự hoạt động đầy nhiệt huyết của chi bộ, ban ấp và các chi hội, đoàn thể ấp, sự chung tay chăm lo của Hội đồng giáo xứ Tân Châu và đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân, với khoảng 80% đồng bào có đạo. Phong trào thi đua nào cũng được ấp tổ chức, triển khai sâu rộng, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao. Hiện toàn ấp chỉ còn 4 hộ nghèo, 7 cận hộ nghèo. Từ đó góp phần không nhỏ vào kết quả thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của xã.

Nhật Hạ

  • Từ khóa
54507

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu