Thứ 4, 24/04/2024 01:26:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 08:28, 18/05/2017 GMT+7

THPT Thống Nhất thi đua dạy tốt, học tốt

Thứ 5, 18/05/2017 | 08:28:00 192 lượt xem
BP - Trường THPT Thống Nhất, xã Thống Nhất (Bù Đăng) những năm gần đây đã ghi nhiều dấu ấn quan trọng khẳng định sự phát triển rõ nét. Từ quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên tới chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Thành tích đáng tự hào là trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Năm học 2016-2017, trường có 61 cán bộ, giáo viên, quản lý giảng dạy 586 học sinh ở 18 lớp. Chi bộ trường có 20 đảng viên. Cô Nông Thị Thái, Phó bí thư Chi bộ, Hiệu phó trường cho biết: Để đạt kết quả cao, chi bộ luôn bám sát nhiệm vụ năm học, lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm đòn bẩy thực hiện mọi nhiệm vụ. Chi bộ đã cụ thể hóa việc làm theo Bác bằng chương trình “Làm việc theo kế hoạch và kiểm tra theo kế hoạch”, đồng thời “Nói đi đôi với làm”. Trên cơ sở kế hoạch đã ban hành, tất cả nhiệm vụ sẽ được triển khai, qua kết quả kiểm tra, giám sát sẽ làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Cách làm này đã hạn chế, khắc phục bệnh thành tích, bệnh làm việc theo cảm tính trong tập thể. Mọi cán bộ, đảng viên, giáo viên luôn thực hiện nhiệm vụ trung thực, trách nhiệm và công khai.

Thầy Ngô Văn Công ôn tập môn Toán cho học sinh lớp 12

Bên cạnh đó, nhà trường công khai thu - chi tài chính, việc đầu tư cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục trên hệ thống website, bảng thông báo của trường. Đảng viên, giáo viên trung thực trong việc soạn giảng, đánh giá điểm học sinh và cả trong lối sống, quan hệ ứng xử. Từ đó tạo không khí thi đua trong đội ngũ cán bộ, giáo viên một cách thực chất, đoàn kết vì mục tiêu phát triển chung của trường.

Là Bí thư Đoàn trường, thầy Đoàn Văn Nam được giao nhiệm vụ phụ trách các phong trào bề nổi; xây dựng kế hoạch, hoạt động thiết thực hằng tháng, quý, năm và phân công nhiệm vụ cho từng chi đoàn. Cụ thể như: Chăm sóc các công trình thanh niên; thành lập quỹ “Giúp bạn đến trường”; tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên; quản lý học sinh thực hiện nội quy, nền nếp trường lớp hiệu quả, khắc phục tình trạng học sinh đi muộn, “cúp tiết”. Các thầy, cô như: Dương Văn Định, Ngô Văn Công, Lê Thị Hòa, Phan Kim Liên... có nhiều thành tích trong phụ đạo học sinh trung bình, yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm học 2016-2017, trường có 27 học sinh giỏi cấp tỉnh; 100% giáo viên áp dụng soạn giảng bằng giáo án điện tử. Mới đây cô Nguyễn Thị Tình đoạt giải ba cấp tỉnh cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning; trường đoạt giải ba toàn đoàn cấp tỉnh cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn.

Thầy Hồ Ngọc Tùng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng khẳng định: Việc cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị một cách linh hoạt, đúng hướng đã tạo ra luồng sinh khí mới, giúp các phong trào thi đua của trường ngày càng hiệu quả. Trong sinh hoạt chi bộ, quy chế dân chủ được phát huy, tinh thần góp ý phê bình thực chất, có chiều sâu. Mối quan hệ của đảng viên, giáo viên trong chi bộ và hội đồng sư phạm thân thiện, đoàn kết, không có biểu hiện cục bộ, chia rẽ. Trong đợt kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sắp tới, Chi bộ Trường THPT Thống Nhất vinh dự là một trong những tập thể được Huyện ủy Bù Đăng tuyên dương khen thưởng do có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Quang Minh

  • Từ khóa
110988

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu