Thứ 5, 25/04/2024 13:11:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:15, 03/01/2019 GMT+7

THPT Nguyễn Du nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

Thứ 5, 03/01/2019 | 06:15:00 2,027 lượt xem
BP - Thực hiện mục tiêu “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường chuẩn quốc gia”, những năm gần đây, Trường THPT Nguyễn Du (Đồng Xoài) đã có nhiều đổi mới trong phương pháp giảng dạy, chú trọng xây dựng nền nếp, kỷ cương trường lớp, đặc biệt đưa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh vào chương trình học.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN

Trường THPT Nguyễn Du có 76 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 100% giáo viên đạt chuẩn, 5 giáo viên trình độ thạc sĩ, 1 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, 5 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên môn hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, những năm qua, Ban giám hiệu đã sắp xếp lại các tổ chuyên môn; tăng cường dự giờ, thảo luận chuyên đề giữa các tổ và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy. Trường áp dụng đề kiểm tra chung cho tất cả môn học ở từng khối nhằm tạo sự công bằng và đánh giá đúng chất lượng. Cô Hoàng Thị Mai, giáo viên môn Địa lý, chủ nhiệm lớp 11C cho biết: “Bản thân dù có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy nhưng tôi vẫn luôn cố gắng tiếp tục học hỏi cái mới để nâng cao trình độ mọi mặt. Từ hình thức truyền đạt thụ động trước đây, tôi chuyển sang phương pháp mới giúp học sinh chủ động hơn, tự tin trao đổi trong giờ học. Qua một thời gian thực hiện, tôi thấy các em yêu thích cách học mới và tiếp thu môn Địa lý tốt hơn”.

Lãnh đạo thành phố Đồng Xoài trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Trường THPT Nguyễn Du năm học 2017-2018

Kết quả năm học 2017-2018, Trường THPT Nguyễn Du có trên 50% học sinh đạt học lực khá, giỏi; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp 99%; kết quả kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và quốc gia có chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn nghệ - thể thao, sáng tạo, thi Olympic, trường đạt giải cao với 21 huy chương các loại. Những kết quả bước đầu của Trường THPT Nguyễn Du đã chứng minh được việc đổi mới, nâng cao chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

GIÁO DỤC KỸ NĂNG, ĐẠO ĐỨC

Từ năm học 2015-2016, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Du đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Hiện trường dành 2 tiết vào thứ 2 để tổ chức các hoạt động ngoại khóa và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo từng chủ đề, chủ điểm phù hợp. Đồng thời duy trì đội danh dự chào cờ và hát Quốc ca, kể câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo sức lan tỏa trong toàn trường. Trường cũng là đơn vị tiên phong đưa giáo dục kỹ năng sống vào chương trình học chính khóa. Hằng tháng, trường đều có tiết sinh hoạt kỹ năng với giáo viên chủ nhiệm hoặc chuyên gia. Nội dung truyền đạt chủ yếu là những kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, kỹ năng tiếp cận công nghệ thông tin hiệu quả, tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu, độc...

Thầy Lê Xuân Hải, Bí thư Đoàn trường chia sẻ: “So với những năm trước, năm học 2017-2018, học sinh Trường THPT Nguyễn Du chấp hành kỷ cương, nền nếp khá tốt. Ngoài thực hiện tốt nội quy, kỷ luật thì việc theo dõi, trao đổi tương tác qua tin nhắn điện tử giữa nhà trường với phụ huynh giúp quản lý học sinh tốt hơn. Giáo viên của trường còn được tập huấn phương pháp giáo dục đạo đức và kỹ năng cho học sinh, đổi mới phương pháp quản lý lớp bằng những biện pháp tích cực, tạo môi trường thân thiện, chia sẻ giữa nhà trường và học sinh”.

CHÚ TRỌNG CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO

2017-2018 là năm học đầu tiên Trường THPT Nguyễn Du áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu vào lớp 10. Trong ngày khai giảng năm học, nhà trường tổ chức khen thưởng học sinh có thành tích học tập khá, giỏi năm học lớp 9 và học sinh thi đậu điểm cao vào trường từ 1-2 triệu đồng. Trong năm học, trường tặng học bổng và miễn giảm học phí cho học sinh vượt khó học tốt với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Thầy Hà Tuấn Kiệt, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho biết: “Năm học 2017-2018, trường đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy và học bằng nhiều giải pháp đột phá. Để thu hút học sinh khá, giỏi đăng ký học, trường để các em lựa chọn giáo viên giảng dạy. Bên cạnh dạy kiến thức, trường còn đặc biệt quan tâm “dạy làm người”, góp phần cùng gia đình hướng dẫn tu dưỡng đạo đức, tiếp cận những kỹ năng sống phức tạp để các em hòa nhập nhanh với xã hội hiện đại. Những nỗ lực bước đầu của thầy và trò Trường THPT Nguyễn Du hướng tới xây dựng trường chuẩn quốc gia đã được phụ huynh và cấp trên ghi nhận, động viên. Năm học 2017-2018, Trường THPT Nguyễn Du được tặng cờ thi đua xuất sắc của tỉnh; đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia và đang đợi công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia”.

Thành phố Đồng Xoài hiện có 25/38 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó Nguyễn Du hiện là trường ở bậc THPT duy nhất chưa đạt chuẩn quốc gia. Xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ, mục tiêu để nâng cao chất lượng dạy và học nên thời gian qua trường đã có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn. Bên cạnh thường xuyên rà soát, đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo đạt chuẩn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trường còn đẩy mạnh các giải pháp sáng tạo, thiết thực nhằm tạo sự đồng bộ giữa chất lượng dạy, chất lượng học và chất lượng môi trường. Từ đó, đem lại sự tin tưởng cho phụ huynh, nâng cao vị thế của Trường THPT Nguyễn Du với các trường THPT đứng chân trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

P. Dung

  • Từ khóa
88375

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu