Thứ 6, 29/03/2024 14:05:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:17, 03/12/2016 GMT+7

THPT Lộc Ninh - Mơ về một ngôi trường mới

Phương Hà
Thứ 7, 03/12/2016 | 15:17:00 2,026 lượt xem
BP - Cơ sở vật chất xuống cấp, chắp nối nên dù đã đạt chuẩn về chất lượng dạy học nhưng Trường THPT Lộc Ninh vẫn chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Mơ về một ngôi trường mới khang trang xứng đáng với bề dày lịch sử và chất lượng giáo dục không chỉ là ước mơ của thầy và trò Trường THPT Lộc Ninh mà còn là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền huyện trong nhiều năm qua.

Trường THPT Lộc Ninh xây dựng đã 34 nămTrường THPT Lộc Ninh xây dựng đã 34 năm

BỀ DÀY LỊCH SỬ 44 NĂM 

Những ngày trong tháng 11, hòa chung không khí cả nước tưng bừng với các hoạt động tôn vinh nghề cao quý nhất trong các nghề - nghề dạy học, các thế hệ thầy, trò Trường THPT Lộc Ninh vui mừng tổ chức kỷ niệm trường tròn 44 tuổi. Lịch sử vẫn còn ghi dấu Ngày Quốc khánh 2-9-1972, sau 5 tháng huyện Lộc Ninh giải phóng, Trường cấp 1-2 Lộc Ninh, tiền thân của Trường THPT Lộc Ninh - huyện đầu tiên của miền Nam giải phóng, đã khai giảng năm học mới.

Trong bộn bề khó khăn của chính quyền cách mạng, một mái trường đã mọc lên giữa trung tâm thị trấn xưa cũ như thách thức với kẻ địch. Hiệu trưởng Trịnh Lương Quang tự hào cho biết: Trong 44 năm, kể cả thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam (1978), trường chưa có năm học nào bị gián đoạn.

Năm học 1973-1974 cũng là năm khó khăn nhất, có lúc nhà trường phải đóng cửa cho học sinh nghỉ học một thời gian vì bom đạn dội xuống rất ác liệt, nhưng sau đó tiếp tục dạy học và hoàn thành nhiệm vụ năm học. Chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra (1978-1979) không kém phần gay go, ác liệt, thầy trò Trường THPT Lộc Ninh tiếp tục cuộc chiến mới. Nhiều thầy giáo, học sinh của trường lên đường nhập ngũ, trong đó có nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại đất bạn Campuchia vì nghĩa tình quốc tế cao đẹp.

 Năm 1980, Công ty cao su Lộc Ninh đã cho xây dựng 10 phòng học ở vị trí ngày nay thuộc khu phố Phú Thịnh, thị trấn Lộc Ninh. 2 năm sau, UBND tỉnh Sông Bé ký quyết định thành lập Trường THPT Lộc Ninh (trường cấp 3 đầu tiên ở Lộc Ninh).

Hiệu trưởng Trịnh Lương Quang tự hào: 34 năm (kể từ năm 1982), THPT Lộc Ninh trở thành 1 trong những trường cấp 3 có quy mô, chất lượng dạy và học top đầu của tỉnh. Trường đã đào tạo gần 1 vạn học sinh, trong đó có nhiều tiến sĩ, thạc sĩ; cán bộ lãnh đạo cấp Trung ương, tỉnh, huyện. Đặc biệt, từ năm học 2010-2011 đến nay, chất lượng giáo dục của trường có bước đột phá. Năm 2010, tỷ lệ học sinh yếu, kém 32,2% thì năm 2016 chỉ còn 1,6%. Năm học 2015-2016, học sinh tốt nghiệp đạt 92,71%, cao hơn bình quân chung cả tỉnh; 82 em đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (tăng 10 giải); 11 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh...

NĂM HỌC 2019-2020 SẼ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Ngày cuối tháng 11, THPT Lộc Ninh vẫn như còn không khí ngày vui hiến chương nhà giáo 2016, với những giỏ hoa phong lan trên tường, bàn thầy cô do cựu học sinh và các em trong trường tặng. 34 năm sân trường với những hàng cây cổ thụ vòng tay người ôm không hết, tỏa bóng mát cho lớp lớp học trò. Những dãy phòng học cấp 4 ngang với tuổi đời của trường rêu phong, cũ kỹ nhưng vẫn âm vang tiếng dạy của thầy, tiếng đọc bài của trò.

Năm học 2016-2017, THPT Lộc Ninh có 38 lớp, 1.385 học sinh. Hiệu trưởng Trịnh Lương Quang cho biết thêm, về chất lượng giáo dục nhà trường đã đạt chuẩn 2 năm nhưng vì cơ sở vật chất yếu kém nên chưa được công nhận trường chuẩn quốc gia. Nếu so sánh thì THPT Lộc Ninh có tần suất sử dụng phòng học cao nhất, trong 20 năm các phòng sử dụng 2 ca sáng, chiều nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, suất đầu tư cho cơ sở vật chất của trường những năm qua thấp nhất so với các trường cấp 3 trong tỉnh.

Một niềm vui đến với thầy, trò Trường THPT Lộc Ninh và cũng là ước mong của Đảng bộ, chính quyền huyện là tỉnh vừa có quyết định phê duyệt kinh phí 100 tỷ đồng xây dựng trường mới. Theo đó, quý 2/2017, THPT Lộc Ninh sẽ khởi công xây dựng trên diện tích 3 ha đất của Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh bàn giao. Đây cũng là suất đầu tư xây trường mới cao nhất từ trước đến nay. Dự kiến năm học 2019-2020, THPT Lộc Ninh sẽ khai giảng ở cơ sở mới. Cơ sở cũ sẽ nhường cho Trường THCS thị trấn Lộc Ninh. Hoàn thiện cơ sở vật chất, đồng thời Trường THPT Lộc Ninh và THCS thị trấn Lộc Ninh cũng đạt chuẩn quốc gia (tiêu chí cơ sở vật chất cấp 2 thấp hơn cấp 3).   

  • Từ khóa
86418

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu