Thứ 6, 29/03/2024 17:55:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:21, 12/04/2019 GMT+7

THPT Chơn Thành xứng danh trường chuẩn quốc gia

Thứ 6, 12/04/2019 | 15:21:00 2,628 lượt xem
BP - THPT Chơn Thành là trường THPT đầu tiên của huyện Chơn Thành được công nhận đạt chuẩn quốc gia lần 1 vào năm 2013 và lần 2 giai đoạn 2018-2022, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ III. Nhiều năm liền trường đạt tiên tiến xuất sắc, là một trong 5 trường có học sinh đạt điểm trung bình thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh năm 2018. Trong xu thế đổi mới và hội nhập hiện nay, đội ngũ giáo viên nhà trường luôn đạt chuẩn về trình độ, có kỹ năng sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, qua đó khẳng định vị thế của trường trong hệ thống giáo dục tỉnh.

Hiện nay, trường có 57 cán bộ, giáo viên; 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và có 6 thạc sĩ, 70% giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy trên 15 năm, 6 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2018 và hằng năm có 60% giáo viên giỏi cấp trường. Các thầy, cô giáo luôn ý thức tự bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, trau dồi năng lực sư phạm, tự hoàn thiện về mọi mặt để xứng đáng “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

Học sinh nghe, nói tiếng Anh tại phòng thực hành lab

Trường có quy mô 24 phòng học được trang bị máy chiếu, bảng tương tác và nhu cầu học tập cơ bản khác; 2 phòng thực hành lab nghe, nói tiếng Anh; 2 phòng thực hành tin học; 3 phòng thực hành Vật lý, Hóa, Sinh; 1 nhà thi đấu đa năng; 1 hội trường học sinh; 2 phòng nghỉ trưa cho học sinh ở xa (80m2/phòng); sân khấu ngoài trời; khu sân chơi bãi tập gồm 2 sân bóng chuyền và 1 sân bóng đá mini. Hằng năm, trường duy trì “trường đẹp - thầy giỏi” và tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đặc biệt về công tác nâng cao chất lượng giáo dục, trường chú trọng đổi mới dạy và học theo định hướng phát triển năng lực, chú trọng khả năng tự học và sáng tạo của học sinh. Đối với công tác giáo dục hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp, nhất là với học sinh khối 12, trường phối hợp nhiều trường đại học tổ chức hướng nghiệp chọn ngành nghề, định hướng tốt nhất cho các em. Kết quả năm học 2017-2018, trường có 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT; 87,25% học sinh đậu các trường đại học, với điểm các tổ hợp môn trên 18 điểm; trường có điểm trung bình kỳ thi THPT quốc gia xếp thứ 5/34 trường trong toàn tỉnh. Năm học vừa qua, trường có 71,8% học sinh học lực khá, giỏi; 99,87% hạnh kiểm khá, tốt; 54 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Trường luôn dẫn đầu trong các kỳ hội khỏe Phù Đổng, đại hội thể dục thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh từ năm 2010 đến nay. Ngoài ra, hoạt động khuyến học, khuyến tài được trường chú trọng. Hằng năm, trường vận động được tổng 100 triệu đồng để trao tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi, đạt giải các kỳ thi cấp tỉnh. Trường cũng thực hiện tốt chế độ miễn, giảm các khoản học phụ đạo cho học sinh khó khăn, học sinh giỏi.

Thầy Đỗ Duy Bình, Hiệu trưởng trường cho biết: “Để tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học; thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh thông qua liên lạc điện tử, điện thoại cá nhân giữa Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn với phụ huynh, để giáo dục con em tốt hơn. Đồng thời, trường thực hiện phân luồng học sinh, định hướng khối thi đại học phù hợp với chọn ngành nghề tương lai từ đầu cấp. Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, thành lập Câu lạc bộ “Em yêu tiếng Anh” để nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, hiểu giúp học sinh tự tin hơn khi bước vào giảng đường đại học. Tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, kỹ năng sống, qua đó đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh”.

Bằng các giải pháp đồng bộ trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, mỗi thầy cô giáo luôn tận tụy, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Trường THPT Chơn Thành đã khẳng định vị thế quan trọng trong khối các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xứng đáng với danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
2238

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu