Thứ 6, 19/04/2024 10:11:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:53, 20/11/2017 GMT+7

Thông qua Đề tài Lịch sử LLVT Bình Long giai đoạn 1945-2015

Thứ 2, 20/11/2017 | 09:53:00 2,256 lượt xem
BP - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bình Long Nguyễn Minh Hợi vừa chủ trì hội thảo Đề tài Lịch sử lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân thị xã Bình Long giai đoạn 1945-2015. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, nguyên lãnh đạo Huyện, Thị ủy, Ban CHQS thị xã Bình Long qua các thời kỳ, các vị lão thành cách mạng dự hội thảo.

Đề tài có 2 phần chính, gồm 7 chương. Theo đó phần 1: LLVT nhân dân thị xã Bình Long trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945-1975), khái quát quá trình LLVT Bình Long trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); hoạt động chiến đấu của LLVT Bình Long trong giai đoạn chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy (1954-1965); hoạt động chiến đấu chống lại các cuộc càn quét của Mỹ - ngụy và tham gia Tổng tiến công Mậu Thân 1968 (1965-1968); LLVT Bình Long tiếp tục bám trụ chiến đấu, mở rộng vùng giải phóng và tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng quê hương (1969-1975). Phần 2: LLVT nhân dân thị xã Bình Long trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2015), khái quát việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện công tác quân sự địa phương (1975-1989); triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1989-2009); LLVT thị xã Bình Long thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (2009-2015).

Tại hội thảo, các vị lão thành cách mạng đã đóng góp nhiều ý kiến như cần chỉnh sửa bố cục của đề tài khoa học và đẹp về hình thức; nội dung nên ngắn gọn, nêu từng giai đoạn lịch sử cụ thể để làm nổi bật quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của LLVT nhân dân thị xã trong giai đoạn hiện nay.

Văn Tâm

  • Từ khóa
4094

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu