Thứ 6, 29/03/2024 04:09:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:12, 20/11/2018 GMT+7

Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội về lĩnh vực dân tộc

Thứ 3, 20/11/2018 | 22:12:00 840 lượt xem
BPO - Ngày 20-11, ông Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 về lĩnh vực dân tộc.

Dự buổi làm việc có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công, đại diện các ban HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đối với việc thực hiện các chính sách dân tộc, 10 tháng năm 2018, Thường trực Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 488 căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở, trong đó có trên 70% số hộ DTTS. Ban Dân tộc tổ chức 6 đợt thăm, tặng quà và động viên đồng bào DTTS nhân dịp các dịp lễ, tết; phối hợp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 157 cán bộ làm công tác dân tộc; đưa 12 già làng, người có uy tín đi tập huấn kiến thức quốc phòng an ninh…

Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng nhận thấy lĩnh vực dân tộc vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Đó là, việc bố trí vốn đầu tư thực hiện chính sách dân tộc còn chậm, kéo dài, chưa theo kế hoạch được phê duyệt; việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt thấp, kéo dài nhiều năm; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gặp khó khăn do một số diện tích đất sản xuất được Nhà nước hỗ trợ bị xâm canh, lấn chiếm. Công tác đào tạo nghề chưa phù hợp với trình độ, nhu cầu của đồng bào và điều kiện thực tế của thị trường lao động hiện nay. Số hộ đồng bào DTTS có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước chiếm tỷ lệ không nhỏ…

Để nâng cao chất lượng công tác dân tộc trong thời gian tới, các thành viên dự họp đề nghị tỉnh ưu tiên bố trí vốn thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và có giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo hữu hiệu, tránh nguy cơ tái nghèo vùng DTTS…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công đề nghị, trong các giải pháp khắc phục, ban cần bổ sung đầy đủ số liệu (bám sát báo cáo của UBND tỉnh) để vấn đề nêu ra bảo đảm sát thực và thuyết phục. Đồng thời mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh có hướng giải quyết cụ thể trong thời gian tới.

L.P

  • Từ khóa
24284

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu