Thứ 6, 29/03/2024 06:43:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:19, 02/03/2012 GMT+7

Mỹ lên kịch bản chi tiết tấn công Syria

Thứ 6, 02/03/2012 | 16:19:00 500 lượt xem

Lầu Năm Góc đang lên “các kế hoạch chi tiết” về khả năng tấn công quân sự nhắm vào Syria trong trường hợp mệnh lệnh được ban bố từ Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Lực lượng nổi dậy ở Syria được vũ trang chống chính quyền - Ảnh: Getty Images

Theo lời một quan chức giấu tên nói với Đài truyền hình Mỹ CNN, các kế hoạch bao gồm nhiều kịch bản chiến dịch khác nhau, có thể phải huy động nhiều binh chủng và một quân số tương đối lớn. “Hiện giờ có rất nhiều ý tưởng được đề cập”, quan chức này nói.

Tin tức trên được tiết lộ sau khi một số quan chức cấp cao ở Mỹ trong vài tuần gần đây đã lên tiếng gây áp lực với Tổng thống Bashar al-Assad đòi ông từ bỏ quyền lực và sau sự kiện quân đội Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Homs, căn cứ địa của lực lượng nổi dậy vũ trang.

“Nếu chúng ta không thể buộc Assad đầu hàng với áp lực hiện giờ, chúng ta có thể phải xem xét các giải pháp khác”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói trong một tuyên bố, nhưng không chỉ rõ “các giải pháp khác” là gì.

Trong khi đó, vào giữa tháng 2, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã trực tiếp kêu gọi cung cấp vũ khí cho lực lượng chống đối. Đài truyền hình Iran Press TV dẫn lời một chỉ huy giấu tên của lực lượng nổi dậy ở thành phố miền tây Syria Al-Qusayr khẳng định các nhóm vũ trang đã nhận được thiết bị quân sự từ Pháp và Mỹ.

Chính phủ của ông Assad trước giờ vẫn cáo buộc các nước phương Tây châm ngòi cho căng thẳng ở Syria bằng cách ủng hộ và cung cấp tài chính cho các nhóm vũ trang chống chính quyền.

Tại Liên Hiệp Quốc, Nga tiếp tục giữ lập trường ủng hộ Syria khi bỏ phiếu chống lại một nghị quyết của cơ quan nhân quyền tại Geneva lên án tình trạng bạo lực ở nước này nhắm vào chính quyền của Tổng thống Assad. Nghị quyết vẫn được thông qua với tỉ lệ 37-3. Ba phiếu chống là của Nga, Trung Quốc và Cuba. Ba thành viên trong hội đồng nhân quyền 47 thành viên vắng mặt và bốn nước khác không bỏ phiếu.

Sau đó, Hội đồng Bảo an ở New York đã thông qua được một tuyên bố chung về Syria sau bảy tháng đề nghị các bên tham chiến mở cửa cho viện trợ nhân đạo. Nga cùng Trung Quốc đã lần lượt phủ quyết hai nghị quyết ở Hội đồng Bảo an chống lại chế độ Assad.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Pháp tuyên bố họ đã đưa hai nhà báo người Pháp còn mắc kẹt ở Homs là Edith Bouvier và William Daniels đến đại sứ quán nước này ở Beirut an toàn.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
67974

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu