Thứ 4, 24/04/2024 01:58:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:56, 25/12/2015 GMT+7

Công trình từ sức dân

Thứ 6, 25/12/2015 | 14:56:00 192 lượt xem
BP - Thay vì chờ vốn đầu tư của Nhà nước, những hộ dân tổ 3, 4, 5 thôn 2, xã Đường 10 (Bù Đăng) đã tự góp tiền, ngày công, hiến đất, chặt cây làm 6km đường giao thông. Dù còn là đường đất nhưng thông thoáng, rộng rãi tạo thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông.

Đường vào thôn 2 được nhân dân đầu tư hạ nền rộng rãi, thông thoáng

Thôn 2 có 5 tổ với 276 hộ, trong đó tổ 1 và 2 nằm sát tuyến đường nhựa ĐT760 đã có điện thắp sáng từ nhiều năm qua nên đời sống người dân được nâng lên. Tuy nhiên, các tổ 3, 4, 5 nằm sâu phía trong thì vẫn còn nhiều khó khăn. Anh Võ Văn Thơ, tổ 5, thôn 2 cho biết: Tổ có 65 hộ, phần lớn di cư từ miền Trung, miền Tây đến lập nghiệp hơn 15 năm trước. Đến nay, mỗi hộ có từ 1-3 ha đất trồng cao su, điều, cà phê đã cho thu hoạch. Nhưng ở đây hiện vẫn chưa có điện, điểm trường học, đặc biệt là giao thông rất khó khăn. Con đường từ tổ 5 đến ĐT760 dài 7km, rộng 2m, nhiều khúc cua gấp, dốc thẳm, trơn trượt khi mưa xuống. Vì vậy, mỗi lần lưu thông qua tuyến đường này là nỗi ám ảnh đối với người dân. Đặc biệt, hằng năm sau mỗi mùa mưa, nhiều đoạn đường, cầu, cống bị nước cuốn trôi, tạo thành hố sâu, nước chảy xiết khiến các phương tiện và người dân không thể qua lại được. Các hộ dân cũng đã nhiều lần tu sửa, san lấp, lắp đặt cầu, cống mới nhưng đến mùa mưa đâu lại vào đấy.

Giữa tháng 10-2015, một số hộ dân tổ 5 đề nghị Ban điều hành thôn 2 tổ chức họp để vận động nhân dân làm đường. Các phương án đóng góp, cách thức làm được nhân dân bàn bạc kỹ trước khi triển khai. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, để làm con đường kiên cố là không thể và nhân dân chỉ có thể góp kinh phí, hiến đất, cây trồng mở rộng, hạ nền đường làm cơ sở để đầu tư kiên cố. Dù ở gần hay xa đường, các hộ đều có trách nhiệm đóng góp như nhau tính theo diện tích đất canh tác với 500 ngàn đồng/ha. Những hộ có đất giáp ranh 2 bên đường thì tự nguyện hiến đất, chặt cây để mở rộng lòng, lề đường.

Với cách làm đó, chỉ trong 1 tháng, 65 hộ dân tổ 5 đã góp hơn 70 triệu đồng, hiến hàng ngàn mét vuông đất, chặt hàng trăm cây trồng và thuê nhà thầu làm 2km đường. Tổ thành lập đội gồm 4 người đại diện cho nhân dân giải phóng mặt bằng, giám sát và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay, tuyến đường được hạ nền rộng 5m, bằng phẳng, thông thoáng, không còn dốc thẳm, khúc cua gấp như trước đây. 2 bên đường đều có mương rộng 0,5m và cách 500m lại lắp đặt 1 cống thoát nước được xây kè kiên cố.

Có đường rộng, sạch - đẹp ở phía trong, các hộ dân tổ 4 và tổ 3 ở ngoài cũng hưởng ứng làm theo. Hiện tổ 4 đã san hạ được 2,5km đường với kinh phí 116 triệu đồng. Riêng tổ 3 có 2,3km đường liên tổ, trong đó đầu năm 2015 được Nhà nước đầu tư trải nhựa 1km đấu nối với ĐT760, còn lại được nhân dân đóng góp san hạ nền đường đấu nối với tổ 4, 5. Đến nay, toàn bộ tuyến đường liên tổ từ đầu thôn đến cuối thôn dài 7km được đấu nối liên thông.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Đường 10 là xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng phần lớn chưa được đầu tư xây dựng. Trụ sở xã chưa có phòng làm việc cho ban công an, xã đội, văn phòng một cửa, hội trường; cơ sở vật chất trường học còn thiếu; 3/6 thôn chưa có nhà văn hóa. Và hệ thống giao thông cũng không ngoại lệ. Thay vì chờ Nhà nước đầu tư, người dân các tổ 3, 4, 5 thôn 2 tự nguyện đóng góp làm 6km đường giao thông là rất đáng ghi nhận. Từ vốn sự nghiệp giao thông năm 2016, xã sẽ đầu tư 300 triệu đồng rải sỏi toàn bộ tuyến đường vào thôn 2. Và trong tương lai không xa nếu được cấp vốn, xã sẽ ưu tiên đầu tư trải nhựa tuyến đường này trước”.

Đến nay, ngoài một số khu vực chưa có điện, hầu hết các tổ dân cư ở xã Đường 10, người dân đều tự nguyện đóng tiền làm trụ điện thắp sáng dọc các tuyến đường. Qua đó tình trạng trộm cắp, tai nạn giao thông giảm hẳn.

V. Thuyên

  • Từ khóa
53151

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu