Thứ 5, 25/04/2024 08:41:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 21:22, 27/10/2015 GMT+7

Đội phân giới cắm mốc số 5 Việt Nam và số 2 Campuchia họp phiên thường kỳ

Thứ 3, 27/10/2015 | 21:22:00 2,873 lượt xem
BPO - Sáng 27-10, Tại Đồn biên phòng Tà Nốt, Bộ đội Biên phòng Bình Phước, Đội phân giới cắm mốc số 5 Việt Nam do ông Phạm Văn Chỉnh làm trưởng đoàn và Đội phân giới cắm mốc số 2 – CampuChia do ông Sin So Theany làm trưởng đoàn, đã tiến hành phiên họp giao ban định kỳ giữa hai đội.


Bộ đội biên phòng Bình Phước tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc - Ảnh: H.T

Tại phiên họp, hai bên đã đánh giá kết quả hoạt động phân giới cắm mốc trong tháng 10-2015. Với tinh thần hữu nghị, hợp tác, cầu thị và thẳng thắn, hai bên đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất trong công tác phân giới cắm mốc và tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ làm việc.

Tháng 10-2015, hai bên đã cùng khảo sát thực địa, phát quang thông tuyến và xác định vị trí sẽ cắm mốc phụ đoạn biên giới từ Cột mốc 75 đến mốc 76. Hai bên cũng phát quang, cắm cọc tâm, cọc phương vị và hoàn chỉnh, ký sơ đồ nháp được 2 vị trí với 4 mốc phụ gồm 77/1 (1,2) và 78/1 (1,2).

Đặc biệt, trong tháng qua, hai Đội phân giới cắm mốc số 5 – Việt Nam và số 2 – Campuchia đã cắm mốc phụ trên thực địa được 2 vị trí bằng 4 mốc phụ, gồm các mốc 78/1 (1,2), 77/1 (1,2). Đồng thời, hai bên cũng làm hồ sơ nháp 2 vị trí bằng 4 mốc phụ gồm các mốc 77/1 (1), 77/1 (2), 78/1 (1) và 78/1 (2).

Tại cuộc họp, hai bên đã thống nhất những côn việc sẽ tiến hành trong tháng 11-2015. Bên cạnh việc đo GPS hai tần trên đoạn thẳng biên giới đất liền từ đoạn mốc 75 đến mốc 76 để xác định các vị trí và cắm mốc phụ, hai bên sẽ đi thực địa xác định vị trí, phát quang và cắm cọc tâm, cọc phương vị, làm sơ đồ nháp mốc phụ các mốc 77/3 (1,2), 77/4 (1,2), 77/5 (1,2)...

Lâm Anh 

  • Từ khóa
3200

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu