Thứ 6, 29/03/2024 07:56:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 12:07, 09/08/2017 GMT+7

Thoát nghèo nhờ vốn “Nghĩa tình đồng đội”

Thứ 4, 09/08/2017 | 12:07:00 121 lượt xem
BP - 5 năm trước, hội viên cựu chiến binh Tống Văn Lỡ (1960) ở thôn 7, xã Long Bình (Phú Riềng) thuộc hộ đặc biệt khó khăn do không có vốn sản xuất và đông con. Nhưng đến nay, ông đã vươn lên thoát nghèo nhờ vay vốn nghĩa tình đồng đội chăn nuôi dê, bò.

Ông Lỡ cho biết, là lao động chính trong gia đình có 7 người lại không có vốn phát triển sản xuất, vì thế năm 2012 ông được Hội Cựu chiến binh xã đứng ra tín chấp vay Ngân hàng chính sách xã hội 40 triệu đồng và Chi hội Cựu chiến binh thôn 7 cho vay 10 triệu đồng làm vốn. Từ số vốn vay, gia đình ông mua 20 con dê giống về nuôi để nhân đàn. Chỉ hơn 1 năm sau gia đình ông đã trả hết nợ và tiếp tục mua thêm 2 con bò giống về nuôi.

Tận dụng mảnh đất trống bên cạnh nhà cỏ cây xanh tốt nên đàn dê của gia đình ông Tống Văn Lỡ mau lớn

Ông tận dụng chăn thả trên khu đất trống bên nhà cỏ cây xanh tốt nên dê, bò nhanh lớn, mắn đẻ, dễ nuôi, ít bệnh, ít tốn công. Dê đẻ 3 lứa/2 năm, mỗi lứa từ 2-3 con, còn bò 3 năm mới đẻ 2 lứa, mỗi lứa 1 con. Bò tùy lớn nhỏ có giá khác nhau, còn dê thương phẩm nuôi 6 tháng có trọng lượng từ 25-35kg bán giá từ 80-100 ngàn đồng/kg. Hiện gia đình ông Lỡ duy trì 20 con dê mẹ để nhân giống, mỗi năm cho thu nhập từ 80-100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ông Lỡ chia sẻ, nếu chịu khó làm việc thì ai cũng có thể vươn lên thoát nghèo từ nuôi dê. Bởi nuôi dê chỉ tốn công mà không tốn chi phí, thức ăn, chuồng trại làm đơn giản, dễ tìm đầu ra và giá luôn ổn định.

Ông Nguyễn Văn Thụ, Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh thôn 7 cho biết: Chi hội có 21 hội viên, phần lớn từ nơi khác đến, không có đất sản xuất nên đời sống còn nhiều khó khăn và có nhiều hộ nghèo. Để giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội 63 triệu đồng, hằng năm chi hội giải quyết cho 6 hội viên vay với lãi suất thấp làm vốn phát triển kinh tế. Theo đó, hằng năm có từ 1-2 gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo, điển hình là hộ hội viên Tống Văn Lỡ.

Hồng Hạnh

  • Từ khóa
41940

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu