Thứ 5, 25/04/2024 18:40:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:42, 22/08/2014 GMT+7

Thoát nghèo nhờ nuôi heo

Thứ 6, 22/08/2014 | 09:42:00 636 lượt xem
BP - Anh Bùi Văn Hanh, ngụ khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang (TX. Phước Long) đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu nhờ chăn nuôi heo hiệu quả.

Anh Bùi Văn Hanh vệ sinh chuồng heo

Năm 2003, anh Hanh từ tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) vào Bình Phước lập nghiệp. Mưu sinh bằng nghề phụ hồ vừa vất vả, thu nhập lại chỉ đủ nuôi sống bản thân nên sau khi lập gia đình (năm 2008), anh quyết định hướng làm ăn mới là chăn nuôi heo. Ban đầu không có vốn, anh vay mượn 20 triệu đồng nuôi 10 con heo giống. Thấy chăn nuôi hiệu quả, anh đã nhân đàn heo.

Anh chia sẻ: “Để đàn heo phát triển, khâu quan trọng nhất là lựa chọn giống tốt, mua thức ăn ở những địa chỉ uy tín, hạn chế sử dụng thức ăn bị ôi thiu và tiêm phòng định kỳ”. Nhằm tránh dịch bệnh và để đàn heo tăng trưởng tự nhiên, anh Hanh tách riêng từng khu nuôi heo nái, heo sắp đẻ, heo mới lớn và heo con.

Đến nay, trại heo của anh đã có hơn 100 con, phát triển tốt. Anh Hanh tính toán: “Nếu bán heo giống thì một lứa mất 1 tháng, còn bán heo thịt là 6 tháng. Trừ chi phí, gia đình thu khoảng 15 triệu đồng/tháng”. Anh cho biết đang có ý định phát triển thành trang trại chăn nuôi tập trung nhưng còn khó khăn về quỹ đất và vốn.

Ông Nguyễn Xuân Thức, Chủ tịch Hội Nông dân phường Sơn Giang cho biết: “Trại chăn nuôi heo tập trung của gia đình anh Bùi Văn Hanh đem lại nguồn thu ổn định và đảm bảo phát triển bền vững. Đây là mô hình điểm để nhân rộng trong xã”.

T.Khánh

 

  • Từ khóa
37675

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu