Thứ 3, 16/04/2024 16:16:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:16, 19/03/2015 GMT+7

MBDA đề xuất cung cấp cho Malaysia tên lửa hành trình Sea Venom

Thứ 5, 19/03/2015 | 15:16:00 117 lượt xem
BPO - Trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không-Hàng hải quốc tế Langkawi năm 2015 (LIMA 2015) đang diễn ra, đại diện hãng chế tạo MBDA đã đề nghị cung cấp tên lửa hành trình diệt hạm thế hệ mới Sea Venom/ANL có thể lắp trên máy bay trực thăng Super Lynx 300 cho Hải quân Malaysia. Tên lửa hành trình mới có thể thay thế dòng tên lửa hành trình Sea Skua Malaysia mua từ Thụy Điển trước đây.


Hình ảnh mô phỏng của tên lửa Sea Venom.

Theo tuần báo quân sự Janes Defense Weekly, Hải quân Malaysia hiện có 6 trực thăng Super Lynx 300 thuộc Không đoàn 501 đóng tại Lumut và biên chế các khinh hạm lớp Lekyu. Đa số tên lửa Sea Skua Hải quân Malaysia sở hữu đều đã cũ và sắp hết thời gian sử dụng.

Đại diện MBDA tuyên bố, khả năng tác chiến của Sea Venom vượt trội so với Sea Skua ở việc trang bị cảm biến tự dẫn ảnh hồng ngoại giúp kháng nhiễu và xác suất trúng mục tiêu cao. Dòng tên lửa diệt hạm này được thiết kế để vô hiệu hóa các dòng tàu nổi có lượng choán nước từ 50 tới 500 tấn và đạt hiệu quả cao khi ngăn chặn các loại tàu tấn công nhanh hay xuồng cao tốc. Với tổng trọng lượng khoảng 110kg, mỗi trực thăng Super Lynx 300 có thể mang theo 4 đạn tên lửa Sea Venom.

Sea Venom cũng được thiết kế với đa chế độ dẫn. Việc dẫn bắn tên lửa được thực hiện qua kênh kết nối hai chiều với tên lửa hoặc tự động hoàn toàn. Khi cần, xạ thủ có thể điều chỉnh tên lửa tấn công vào các vị trí không gây chìm tàu đối phương. Dòng tên lửa này là sản phẩm của Chương trình Phát triển tên lửa tự dẫn diệt hạm tương lai (FASGW) hợp tác giữa Anh và Pháp.

Hiện, phía Malaysia chưa có phản hồi trước đề nghị của MBDA.

Nguồn QĐND

  • Từ khóa
72463

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu