Thứ 5, 18/04/2024 08:23:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:19, 25/02/2019 GMT+7

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng làm việc với Đội K72

Thứ 2, 25/02/2019 | 10:19:00 1,128 lượt xem
BP - Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy Quân khu 7 và lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 7 vừa có buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Bộ CHQS tỉnh), nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị của đội trước ngày sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam qua các thời kỳ chiến tranh hy sinh trên đất bạn hồi hương.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Trung tá Phan Việt Phương, Đội trưởng Đội K72 cho biết, trong đợt 1 giai đoạn XVIII (mùa khô 2018-2019) điều kiện đi lại nơi đội thực hiện nhiệm vụ gặp khó khăn, những nơi thuận lợi thì hầu hết đã cất bốc, còn lại là những nơi sâu trong rừng, địa hình có nhiều thay đổi; các nhân chứng hiện đã cao tuổi nên việc xác định vị trí hết sức khó khăn. Song, với tinh thần phấn đấu tích cực, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã cất bốc được 44 hài cốt liệt sĩ. Để có được kết quả này, cán bộ, chiến sĩ đã khảo sát, tìm kiếm tại địa bàn 2 tỉnh Kratie và Kompongthom; tổ chức phát quang, đào hàng trăm mét khối đất, đá... Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đợt 2, mùa khô 2018-2019, Đội K72 đã làm tốt công tác bảo đảm hậu cần và các phương tiện phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ an tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng biểu dương, đánh giá cao tinh thần vượt khó, chủ động khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K72. Thiếu tướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đội quy tập cần phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật dân vận, xây dựng tốt mối đoàn kết, hữu nghị với lực lượng quân đội và nhân dân nước bạn Campuchia để hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao. Thay mặt Bộ tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K72 nhằm động viên, khích lệ tinh thần đơn vị trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Quang Thạch - Duy Bắc

  • Từ khóa
26290

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu