Thứ 5, 28/03/2024 19:24:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:16, 15/01/2020 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY LÀM VIỆC TỐT

Thiếu nhi THCS-THPT Võ Thị Sáu “Nói lời hay, làm việc tốt”

Thùy Hương
Thứ 4, 15/01/2020 | 16:16:00 598 lượt xem
BPO - Thực hiện phong trào “Thiếu nhi Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, những năm qua Liên đội Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu (Bù Gia Mập) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. Với mỗi lời dạy của Bác, nhà trường đều tổ chức những hoạt động phù hợp lứa tuổi của các em.

Thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

Để thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, những năm qua Liên đội Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu đều có các hoạt động thiết thực nhằm giúp học sinh thực hiện hiệu quả. Tiêu biểu, hằng năm vào buổi sinh hoạt đầu tuần, Liên đội trường tổ chức các buổi ngoại khóa theo hình thức hỏi - đáp với bộ đề 15 câu hỏi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác. Liên đội phát động phong trào toàn trường không xả rác với khẩu hiệu “Mắt thấy rác, tay nhặt liền”, đổ rác đúng nơi quy định. Dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11) vừa qua, Liên đội trường tổ chức cuộc thi vẽ tranh và viết về thầy cô. Qua đó, có hơn 50 học sinh tham gia vẽ tranh và 24 bài viết về thầy cô...

Thực hiện phong trào “Thiếu nhi Bình Phước học tập tốt, lao động tốt”, Liên đội trường đã ổn định và duy trì hiệu quả các câu lạc bộ toán học, tin học, ngoại ngữ, hóa học và nhà sử học nhỏ tuổi. Đồng thời, phát huy hiệu quả các mô hình bạn giúp bạn, nhóm học tập, đôi bạn cùng tiến... Liên đội còn phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học như hoa điểm tốt, hoa điểm 10, buổi học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt...; tuyên truyền ý thức “Học đi đôi với hành”, “Học thực chất - thi nghiêm túc”, “Vượt khó học tốt”. Khuyến khích thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo, ý thức tự học, tính tự lập, trung thực trong thi cử. Triển khai phong trào “Góc học tập tại nhà”, “Bàn học danh dự”, “Lớp học kiểu mới”... tới các chi đội và toàn thể đội viên trong liên đội. Qua đó, năm học 2018-2019, toàn trường đạt 1.900 tiết học tốt và 565 điểm giỏi. 

Em Văn Thị Yến Ngân, học sinh lớp 9A1, Liên đội trưởng Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu cho biết: Từ các phong trào liên đội xây dựng giúp chúng em có ý thức trong học tập và lao động. Đặc biệt tham gia các câu lạc bộ học tập, chúng em được trao đổi kinh nghiệm, bổ trợ kiến thức cho nhau để cùng tiến bộ hơn.

Nhiều hoạt động hướng về học sinh nghèo

Những năm qua, Liên đội trường tổ chức nhiều phong trào, hoạt động nhằm hỗ trợ học sinh nghèo. Tiêu biểu là phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Để thực hiện tốt phong trào này, hiện Liên đội trường duy trì 2 phong trào nuôi heo đất và thu gom giấy vụn, phế liệu. Số tiền thu được, Liên đội trường trích một phần về Hội đồng Đội huyện để xây “Nhà khăn quàng đỏ” tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phần còn lại, nhà trường mua quà tết tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2018-2019, từ phong trào này nhà trường đã trao 26 suất quà tết tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn trị giá 7,8 triệu đồng.

Liên đội trường còn thành lập Câu lạc bộ Khéo tay với 67 thành viên tham gia. Câu lạc bộ chuyên làm các đồ dùng trang trí trong lớp học, hoa giấy, huy hiệu bằng nút thắt dây, son môi... Tham gia câu lạc bộ, đội viên không chỉ phát huy sở trường, niềm đam mê của bản thân mà còn tạo ra các sản phẩm để bán gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo.

Em Nguyễn Dương Yến Ngọc, học sinh lớp 9A1 giới thiệu sản phẩm son môi do các đội viên làm để bán gây quỹ giúp học sinh nghèo

Em Nguyễn Dương Yến Ngọc, học sinh lớp 9A1 cho biết: Vận dụng kiến thức môn Hóa học và tìm hiểu thêm trên internet, em cùng một số bạn thành lập nhóm làm sản phẩm son môi. Để sản phẩm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, chúng em sử dụng các thành phần tự nhiên như củ dền, gấc, sáp ong... để tạo màu son. Mỗi cây son chúng em bán với giá 80 ngàn đồng. Hiện chúng em thu khoảng 2 triệu đồng từ bán son. Số tiền này được nộp về liên đội để cuối năm tổng kết mua quà tặng học sinh nghèo.

Hằng năm, liên đội còn tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ tiếp bước học sinh nghèo đến lớp. Năm học 2018-2019, chương trình văn nghệ quyên góp được 72 triệu đồng. Từ số tiền này, nhà trường đã trao 52 phần quà tết và 28 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) tặng học sinh nghèo vượt khó. Hằng năm, nhà trường cũng vận động trao hàng trăm phần quà gồm tập vở, học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó nhân dịp đầu năm học.

Năm học 2018-2019, Liên đội Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu được Tỉnh đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Kế hoạch nhỏ”; Hội đồng Đội huyện công nhận là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong công tác đội và phong trào thiếu nhi.

Năm học 2018-2019, Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu đoạt 1 giải ba, 3 giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối lớp 9; đoạt 1 giải ba, 2 giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12; đoạt 5 giải ba, 11 giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện; đoạt 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 8 huy chương đồng cuộc thi Olympic 19/5; 1 học sinh đoạt giải nhất hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh cấp tỉnh.

  • Từ khóa
89337

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu