Thứ 4, 17/04/2024 04:39:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:40, 07/09/2019 GMT+7

Thiếu nhi Đồng Phú thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt

Thứ 7, 07/09/2019 | 08:40:00 613 lượt xem
BP - Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi, căn cứ chủ đề năm học 2018-2019 “Thiếu nhi Đồng Phú học tập tốt, rèn luyện tốt”, các cơ sở đội trong toàn huyện chủ động triển khai với nhiều nội dung đổi mới, thiết thực, ý nghĩa.

Hội đồng Đội huyện đã tập trung hướng dẫn triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” tới các liên đội, trong đó tập trung xây dựng công trình măng non; tổ chức kết nghĩa, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập tặng thiếu nhi vùng sâu, xa, khu vực khó khăn. Đồng thời triển khai tốt các hoạt động “Tiếp sức đến trường” và cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Trong năm học qua, Hội đồng Đội huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động và trao tặng 133 xe đạp, 365 suất học bổng, 13.325 tập trắng, 909 cặp sách, quần áo, 754 phần quà, 104 bộ sách giáo khoa cho hơn 1.909 lượt thiếu nhi với tổng trị giá 785 triệu đồng. 100% liên đội phát động phong trào “Nuôi heo đất”, thi đua “Vượt khó học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến” giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập và cuộc sống. Qua đó, giúp đỡ 1.054 thiếu nhi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 63 em có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường.

Giáo viên và học sinh Trường tiểu học Đồng Tiến tại lễ bàn giao công trình măng non “Tủ sách kỹ năng” năm học 2018-2019

 Bên cạnh đó, các liên đội còn vận động và xây dựng được 4 công trình khu vui chơi cho thiếu nhi tại các điểm trường và trên địa bàn 4 xã với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Các liên đội trong toàn huyện tổ chức nhiều hoạt động vui tết Trung thu cho thiếu nhi như: thi lồng đèn đẹp, trang trí mâm ngũ quả, trò chơi dân gian. Kết quả, đã vận động và trao tặng 5.550 phần quà trị giá hơn 300 triệu đồng.

Các liên đội còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục thiếu nhi thực hiện nghiêm nền nếp học đường, không tự ý nghỉ học, đi muộn, nói chuyện riêng, chấp hành kỷ luật của trường. Từng bước đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các diễn đàn trao đổi thông tin. Tăng cường tổ chức chương trình vui chơi giải trí gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống như tổ chức ngày hội trò chơi dân gian, các hội thi, hội diễn văn nghệ, vẽ tranh, kể chuyện với chủ đề lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, chủ quyền biển đảo, Bác Hồ... 100% liên đội tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục truyền thống thông qua các sinh hoạt đội, sao nhi đồng...

100% liên đội duy trì mô hình “Giỏ rác hữu ích”, phát động phong trào “Cổng trường an toàn, văn minh”, tập luyện các bài múa tập thể, tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” hướng dẫn các em giữ gìn vệ sinh chung, trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ vườn hoa, thảm cỏ. Duy trì hoạt động của các đội “Tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ” trong tuyên truyền bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học. Trong năm học qua, Huyện đoàn phối hợp doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông tại các liên đội với hơn 12 ngàn lượt thiếu nhi, học sinh tham gia. Dịp kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11), 100% liên đội phát động phong trào “Hoa tươi bục giảng”, thi đua đạt 42.513 “bông hoa điểm chín, điểm mười”; 8.555 tiết học tốt, tuần học tốt... Trong năm học, có 81 em đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện, 39 em đạt Chiến sĩ kế hoạch nhỏ. Ngoài ra, Liên đội Trường THCS Thuận Phú và Trường cấp 2-3 Đồng Tiến tổ chức thành công “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” điểm cấp tỉnh với sự tham gia của gần 1.400 học sinh.

Có thể nói, thời gian qua Hội đồng Đội huyện Đồng Phú đã triển khai nhiều chương trình, nội dung hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của thiếu nhi và thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. 

Bích Quý

  • Từ khóa
88859

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu