Thứ 4, 17/04/2024 05:51:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:05, 01/03/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2019)

Thiết thực chương trình kết nghĩa, đỡ đầu

Thứ 6, 01/03/2019 | 08:05:00 1,032 lượt xem

BP - Chương trình kết nghĩa, đỡ đầu ở đồn biên phòng các huyện, thị, thành phố và doanh nghiệp được đánh giá là mô hình hay, chủ trương đúng đắn của lãnh đạo tỉnh trong kết hợp quân - dân bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc. Chương trình được khởi xướng và thực hiện từ năm 2008. Qua đó, các đồn biên phòng nói riêng và nhân dân khu vực biên giới nói chung có thêm nhiều hơn sự quan tâm từ hậu phương, từ những công ty, doanh nghiệp nội biên, góp phần giảm bớt khó khăn, là nguồn động viên tinh thần to lớn với cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng.

CHĂM LO CHO NHÂN DÂN

Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 18,6km trên địa bàn xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh). Đời sống nhân dân, nhất là 30% đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đơn vị đóng quân còn nhiều khó khăn, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động canh tác, sản xuất nông nghiệp và làm thuê. Những năm qua, diện mạo các khu dân cư dần được thay đổi bởi sự quan tâm, đầu tư lớn của chính quyền các cấp, trong đó in đậm hình ảnh của những cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh.

Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh thăm gia đình được tặng bò trong chương trình “Bò giống cho người nghèo biên giới”

Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xã Lộc Thịnh có nhiều chủ trương, giải pháp tạo việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất từ nhiều nguồn nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn đã chủ động phối hợp đơn vị kết nghĩa là Sở Y tế tỉnh Bình Dương có nhiều chủ trương, giải pháp và xây dựng kế hoạch vận động các nguồn vốn từ xã hội hóa giúp đỡ địa phương trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Điển hình như các chương trình ngân hàng bò giống, dê giống tặng người nghèo, hũ gạo tình thương, nâng bước em tới trường... Chỉ tính 5 năm trở lại đây, Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh và Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã giúp 4 hộ vươn lên thoát nghèo từ mô hình bò giống. Tiêu biểu như hộ ông Lâm Bưng ở ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh. Năm 2013, hộ ông Bưng hoàn cảnh khó khăn nhất ấp khi không có đất sản xuất, vợ con bệnh tật, đau yếu; ông cũng nay ốm, mai đau nhưng vẫn đi làm thuê để nuôi gia đình. Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh đã tặng gia đình ông Bưng 2 con bò giống trị giá hơn 20 triệu đồng. Đến nay, đàn bò đã phát triển lên 8 con và trở thành tài sản lớn của gia đình. Ông Bưng tươi cười: Nhờ có bộ đội giúp đỡ, giờ cái đói, nghèo không bám gia đình tôi nữa. Tôi sẽ chăm sóc đàn bò thật tốt, sinh sản nhiều con bê. Tôi cũng mong muốn gửi lại đơn vị 1 con bò sinh sản để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác, vài ba năm nữa họ cũng sẽ thoát nghèo như gia đình tôi”.

Cũng từ chương trình phối hợp, hằng năm Sở Y tế tỉnh Bình Dương và đồn đều tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cơ sở, sự chung tay phối hợp, giúp đỡ của Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh và đơn vị kết nghĩa mà hiện nay hộ nghèo trên toàn xã Lộc Thịnh giảm còn 4,9%. Đặc biệt, đời sống của hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được nâng lên. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh duy trì và nhân rộng mô hình giúp dân, hỗ trợ vươn lên thoát nghèo bền vững” - Chủ tịch Công đoàn Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

HỖ TRỢ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CHIẾN SĨ

Kết nghĩa đỡ đầu đồn biên phòng là điểm nhấn cho một chương trình mang tính xã hội hóa rất cao, tập trung sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về biên giới. Việc quan tâm chăm lo đời sống, cải thiện môi trường công tác cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng không chỉ xây dựng, củng cố thực lực quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới mà còn góp phần nâng cao nhận thức về quốc gia, quốc giới, ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đó là mục tiêu cao nhất mà chương trình hướng đến.

Ở Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, ngoài Sở Y tế Bình Dương còn có Trường đại học Bình Dương, Đại học sư phạm Bình Dương, Nhà máy xi măng Bình Phước, Nông trường 3 (Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh), Nông trường Trà Thanh (Công ty TNHH MTV cao su Bình Long)... thường xuyên tổ chức các đoàn đến giao lưu, thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đồn. Điển hình như Nhà máy xi măng Bình Phước, từ năm 2013 đến nay đã hỗ trợ 150 tấn xi măng, 550 triệu đồng để đơn vị đầu tư xây dựng sân, đường nội bộ, hội trường và khu thể dục thể thao.

Những việc làm thiết thực của các đơn vị kết nghĩa, đỡ đầu đã góp phần lớn để đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp cũng như cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Văn Hoàn

  • Từ khóa
7909

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu