Thứ 5, 25/04/2024 02:49:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:43, 12/12/2019 GMT+7

Thiệt mạng do va chạm xe môtô

Trần Thu
Thứ 5, 12/12/2019 | 14:43:00 238 lượt xem

BP - 15 giờ ngày 10-12, xe môtô biển số 93P2-087.55 do Văn Thị Thúy Phương (SN 1991, trú thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) điều khiển hướng Đồng Xoài - Bù Đăng. Phương điều khiển xe đến khu vực thuộc thôn 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng thì xảy ra tai nạn với xe môtô biển số 93L1-087.74 do Đỗ Lương Tú (SN 1985, trú xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng) điều khiển, chở anh Trần Văn Hiền (SN 1968, ngụ thôn 8, xã Đức Liễu). Lúc này, Tú đang điều khiển xe chạy từ lề đường bên phải sang bên trái theo hướng Đồng Xoài - Bù Đăng. Hậu quả, Tú tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, Phương và Hiền bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đánh người do mâu thuẫn vặt

Công an huyện Chơn Thành đang tạm giữ hình sự Trần Văn Sự (SN 1969, trú xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành); Trần Như Ý (SN 1990, trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương); Trần Thúy Vân (1992) và Hoàng Hà Nhi (1996) cùng trú phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, do mâu thuẫn với chị Phan Thị Viện (SN 1970, ngụ xã Thanh Phú, TX. Bình Long) trong việc dọn vệ sinh tại Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha thuộc Khu công nghiệp Minh Hưng III (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) nên ông Sự đã bàn với Nhi cùng 2 con gái là Ý và Vân đến công ty đánh dằn mặt chị Viện. Khoảng 15 giờ ngày 9-12, cả nhóm gặp chị Viện tại cổng công ty nên đã chặn đánh. Tại đây, Vân cầm khúc cây đánh chị Viện; còn Ý và Nhi dùng tay, chân đánh vào người chị Viện gây thương tích, sau đó cả nhóm bỏ đi. Chị Viện được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

  • Từ khóa
35609

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu