Thứ 6, 29/03/2024 00:01:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:24, 16/10/2017 GMT+7

Thị Yến - cô gái "vàng" môn đẩy gậy

Thứ 2, 16/10/2017 | 16:24:00 962 lượt xem

BP - Biết môn thể thao đẩy gậy đã lâu nhưng chị Thị Yến (1986) ở xã Lộc An (Lộc Ninh) chưa thực sự đam mê. Thế nhưng, từ khi quyết định dự thi môn thể thao này tại Liên hoan văn hóa - thể thao các DTTS lần V năm 2017 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, chị Thị Yến đã tập trung nghiên cứu kỹ thuật và tập luyện nghiêm túc. Kết quả, sau hơn 1 tháng luyện tập, chị Thị Yến đã giành được huy chương vàng ở hạng cân 63-66kg tại liên hoan.

Chị Thị Yến nhận huy chương vàng môn đẩy gậy tại liên hoan

Chị Thị Yến cho biết: “Đẩy gậy là môn thể thao cần đến sức khỏe, sự dẻo dai và khéo léo của vận động viên. Tuy nhiên, chỉ có sức mạnh thì chưa đủ, vì vậy để thắng đối thủ cần có kỹ thuật, chiến thuật và chuyên tâm luyện tập, nhất là tâm lý thi đấu phải ổn định sẽ gặt hái được thành công”.

Nguyệt Cát

  • Từ khóa
495

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu