Thứ 6, 19/04/2024 14:46:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:25, 16/04/2013 GMT+7

Thị xã Đồng Xoài và Bù Đốp: Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 3, 16/04/2013 | 09:25:00 2,189 lượt xem

Ngày 12-4, UBND thị xã Đồng Xoài đã tổ chức tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông năm 2012 và triển khai công tác năm 2013.

 Hiện thị xã có 31 tổ bảo vệ dân phố, 8 tiểu đội dân quân thường trực, 24 tổ hòa giải, với 350 người tham gia. Từ năm 2012 đến nay, lực lượng công an các cấp đã triệt phá 22/26 nhóm tội phạm trên địa bàn, với 94 đối tượng, phối hợp bắt 14 đối tượng truy nã, thụ lý 73 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, trong đó điều tra làm rõ 67 vụ, triệt phá và khởi tố 14 vụ tội phạm về ma túy. Năm 2012 trên địa bàn thị xã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 23 người, hư hỏng 32 phương tiện giao thông.


Chủ tịch UBND Trần Văn Chung tặng giấy khen của UBND thị xã cho các tập thể, cá nhân

Hội nghị đã nêu nên một số tồn tại: Tình hình tội phạm còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, trong đó trộm cắp, cướp tài sản, nhất là tình trạng “đá nóng” xe gắn máy có chiều hướng gia tăng. Một bộ phận người dân còn thờ ơ, vô cảm trước tội phạm. Công tác đảm bảo an toàn giao thông chưa thực sự bền vững, số vụ tai nạn, số người chết, người bị thương còn cao. Ý thức của người tham gia giao thông còn kém.

Năm 2012, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Bù Đốp đã tổ chức tuyên truyền được hơn 100 đợt với trên 8.000 lượt người tham dự. Bù Đốp hiện có 467 tổ an ninh nhân dân. Đến nay, quần chúng đã cung cấp 67 nguồn tin, trong đó có 49 nguồn tin có giá trị giúp làm rõ 27 vụ, bắt 57 đối tượng, bắt  9 đối tượng truy nã, gọi hỏi răn đe 27 đối tượng. Nhiều mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả như: chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự...

Kim Phụng - Minh Chính

  • Từ khóa
5446

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu