Thứ 5, 28/03/2024 15:49:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 05:53, 10/02/2016 GMT+7

Thị xã Đồng Xoài: Nhiều hàng quán đã hoạt động trở lại

Thứ 4, 10/02/2016 | 05:53:00 241 lượt xem
BPO - Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù chỉ mới mùng 2 Tết Nguyên đán, tuy nhiên, nhiều hàng quán trên địa bàn thị xã Đồng Xoài đã hoạt động trở lại. Giá một số mặt hàng tăng nhẹ so với thời điểm trong tết.

Tại chợ Đồng Xoài, mới 7 giờ sáng, hoạt động mua bán đã tấp nập như những ngày thường. Tuy chưa phong phú như những ngày trước tết, nhưng những mặt hàng thiết yếu như rau xanh, thịt cá tươi sống vẫn đủ cung cấp cho người tiêu dùng. Giá một số mặt hàng có tăng nhưng không đáng kể. Thịt bò thăn có giá 320 ngàn đồng/kg, thịt bò bắp giá 250 ngàn đồng/kg, tăng 20 ngàn đồng so với trước Tết Nguyên đán. Gà thả vườn giá 140 ngàn đồng/kg, tăng 10.000 đồng so với trước tết.

Mới 7 giờ sáng mùng 2 Tết, chợ Đồng Xoài đã tấp nập người mua bánMới 7 giờ sáng mùng 2 tết, chợ Đồng Xoài đã tấp nập người mua bán

Mùng 2 Tết, giá thịt gia cầm không tăng nhưng sức mua thấpMùng 2 tết, giá thịt gia cầm không tăng nhưng sức mua thấp

Nhiều loại rau, củ quả giá không đổi. Rau cải xanh, mùng tơi, rau dền vẫn giữ giá 4.000 đồng/bó, cà chua 25.000 đồng/kg. Theo đánh giá của nhiều tiểu thương, các mặt hàng rau, củ, quả tươi sống dù hút hàng nhưng giá không tăng so với thời điểm trong tết. Nguyên nhân là do năm nay thời tiết lạnh, nguồn cung dồi dào. Một số mặt hàng như khổ qua trái chỉ có giá 15.000 đồng/kg, giảm 50% so với thời điểm trong tết. Giá thịt heo không tăng, tuy nhiên sức mua không nhiều. 

Các mặt hàng rau xanh giá không tăng so với ngày thườngCác mặt hàng rau xanh giá không tăng so với ngày thường

Một số hàng quán trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cũng đã bắt đầu mở cửa đón khách. Đa phần là các cửa hàng tạp hóa, quán ăn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và ẩm thực của người dân trong dịp du xuân, tham quan. Giá bán ở một số quán có tăng so với ngày thường, tuy nhiên nhiều cửa hàng vẫn giữ giá cũ. Các quán bún trên đường Lê Duẩn vẫn giữ giá 25.000 đồng/tô. Quán phở số 1 trên đường Hùng Vương bán 35.000 đồng/tô, tăng 5.000 đồng so với ngày thường.  

Anh Trần Minh Tuấn, ở xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) nói: Trong những ngày tết, giá các mặt hàng tăng là chuyện bình thường, vì trong lúc mọi người còn du xuân, đón tết, người ta đã phải dậy sớm bán buôn vất vả. Tuy nhiên, giá cả năm nay vẫn chấp nhận được.

Một số quán ăn cho biết, ngoài nguyên nhân giá thực phẩm đầu vào tăng, thì vào dịp tết thiếu người phụ quán phải nâng giá để tăng lương giữ chân người lao động. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau tết, giá sẽ ổn định trở lại so với ngày thường.

Minh Luận

  • Từ khóa
40075

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu