Thứ 6, 19/04/2024 16:28:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:03, 01/11/2019 GMT+7

Thị xã Bình Long và huyện Bù Gia Mập kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Thứ 6, 01/11/2019 | 09:03:00 496 lượt xem

BP - * Sáng 31-10, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bình Long tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (1-11-2009 - 1-11-2019). Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Thắng Phúc, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an; Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và Bình Long qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thị xã Bình Long thành lập theo Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 11-8-2009 của Chính phủ và chính thức hoạt động ngày 1-11-2009, là đô thị trung tâm về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh. Qua 10 năm, Bình Long đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ phường An Lộc

Năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt 8.152 tỷ đồng, cao gấp 1,78 lần so với năm 2009. Bình Long cũng là địa phương duy nhất của tỉnh tự cân đối thu, chi ngân sách từ năm 2017. Công tác thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị được quan tâm; kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, đi lại của doanh nghiệp và người dân. Đến nay, thị xã đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được đầu tư phát triển toàn diện. Công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách cho người có công, xóa đói giảm nghèo có sự tham gia của xã hội đã góp phần đảm bảo đời sống người dân thị xã được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,23%. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Với những thành tích đạt được, thị xã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị, Bình Long tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, quy tụ sức mạnh đoàn kết xây dựng thị xã phát triển nhanh, mạnh, toàn diện và bền vững. Bình Long tiếp tục tập trung đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm lo sức khỏe nhân dân; xây dựng Đảng đồng bộ, sâu rộng cùng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh; chuẩn bị thật tốt công tác quy hoạch đô thị theo hướng phát triển Bình Long lên thành phố vào năm 2025...

Với những thành tích đạt được trong 10 năm qua, phường An Lộc, thị xã Bình Long vinh dự đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh trao cờ thi đua cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã; tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng thị xã giai đoạn 2009-2019.

Thanh Mảng

* Sáng cùng ngày, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Bù Gia Mập tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (1-11-2009 - 1-11-2019). Dự lễ có các Phó chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo Quân khu 7, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh chúc mừng cán bộ, nhân dân huyện Bù Gia Mập

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trần Quang Ty nhấn mạnh: Từ xuất phát điểm thấp, sau 10 năm thành lập, nền kinh tế Bù Gia Mập luôn duy trì phát triển ổn định, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều đạt và vượt, năm sau cao hơn năm trước. Thu ngân sách địa phương hằng năm đều đạt và vượt so với dự toán UBND tỉnh giao, năm sau cao hơn năm trước. Tổng thu ngân sách năm 2019 ước hơn 738 tỷ đồng, tăng 80,09% so năm 2016. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao; cơ sở hạ tầng được đầu tư, xây dựng khá đồng bộ. 10 năm qua, huyện đã xây dựng, sửa chữa, bàn giao 1.685 căn nhà tặng hộ nghèo, tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng; huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hệ thống giao thông thông suốt đến trung tâm các xã...

Dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng huyện Bù Gia Mập vẫn còn không ít khó khăn, thách thức trong tình hình mới. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, trên cơ sở bài học kinh nghiệm của 10 năm thành lập và phát triển, huyện Bù Gia Mập xác định nhiệm vụ, mục tiêu, định hướng phát triển trong tương lai là tạo sự chuyển biến toàn diện, sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị. Tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, phát huy hơn nữa nội lực, tranh thủ ngoại lực nhằm tạo ra sức bật mới trong phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội...

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đánh giá cao những kết quả nổi bật của huyện Bù Gia Mập trong 10 năm qua. Để tạo bước đột phá trong những năm tới, đồng chí đề nghị huyện cần phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong tổ chức Đảng, chính quyền và nhân dân; tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế, xã hội; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; tập trung mọi nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng...

V.T

  • Từ khóa
30983

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu