Thứ 3, 23/04/2024 17:06:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:45, 18/06/2018 GMT+7

Thị trường tết Đoan Ngọ: Phong phú mặt hàng, giá cả và sức mua ổn định

Thứ 2, 18/06/2018 | 10:45:00 159 lượt xem

BP - Chuẩn bị tết Đoan Ngọ năm 2018, từ ngày 17-6 (tức mồng 4-5 âm lịch), tại các chợ Đồng Xoài, Bình Long..., tiểu thương đã trưng bày nhiều mặt hàng. Trong đó những mặt hàng chuộng trong dịp này như: cơm rượu, chè trôi nước, bánh ít nước tro, các loại lá... được bày bán phong phú và giá ổn định. Tại chợ Bình Long, giá các mặt hàng trái cây ổn định như bưởi da xanh 45 ngàn đồng/kg, măng cụt 50 ngàn đồng/kg, vải 20-30 ngàn đồng/kg, chôm chôm thường 10 ngàn đồng/kg, cam 20 ngàn đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 30 ngàn đồng/kg. Trong đó, vải, măng cụt được nhiều người lựa chọn.

Trái vải được người dân tìm mua vào dịp tết Đoan Ngọ

Trái với sự ổn định của mặt hàng trái cây, giá các loại hoa dao động nhẹ, tăng từ 2-5 ngàn đồng/bó so với ngày thường. Cúc vàng giá 15 ngàn đồng/bó, cúc tím 15-20 ngàn đồng/bó, hoa ly 60-80 ngàn đồng/bó.

Tại chợ Đồng Xoài, sáng 17-6, sức mua vẫn chưa sôi động như tiểu thương mong chờ. Bánh ít nước tro, chè trôi nước, chè kê, cơm rượu được nhiều tiểu thương bày bán nhưng ít người mua. Giá các mặt hàng này ổn định, cơm rượu 15 ngàn đồng/hộp, chè trôi nước 50 ngàn đồng/hộp 10 viên; bánh ít nước tro 50 ngàn đồng/10 cái... Ngoài trái cây và các loại bánh, các bó lá cũng được bán với giá từ 10-20 ngàn đồng/bó. Mỗi bó gồm có xương rồng và các loại lá thơm như liễu, khuynh diệp, ngũ trảo... Đây là loại lá người dân thường mua dịp tết Đoan Ngọ để treo trước cửa nhà lấy may mắn, khi khô sử dụng xông hơi, giải cảm.

Tiểu thương Nguyễn Thị Trà My bán hàng trái cây tại chợ Đồng Xoài cho biết: “Cứ nghĩ chủ nhật (17-6) thì người dân sẽ đi chợ đông và mua sắm trước chuẩn bị cho tết Đoan Ngọ, nhưng còn vắng hơn ngày thường”. Không chỉ trái cây mà các loại bánh, chè, xôi, gà, vịt cũng ở cảnh tương tự. Nhiều tiểu thương hy vọng sáng 18-6 (tức 5-5 âm lịch) người dân sẽ đi mua sắm đông hơn.

Tết Đoan Ngọ được coi là tết diệt sâu bọ vì trong giai đoạn chuyển mùa, dịch bệnh dễ phát sinh. Vào ngày này, người dân có nhiều tục để trừ và phòng sâu, bệnh. Cùng với đó, người dân còn cúng để cầu sự bình an.

Huỳnh - Nga

  • Từ khóa
42789

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu