Thứ 5, 25/04/2024 08:26:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:33, 14/10/2016 GMT+7

Thị trấn Lộc Ninh thực hiện tốt chuyển hóa địa bàn

Thứ 6, 14/10/2016 | 14:33:00 349 lượt xem
BP - Là trung tâm kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh của huyện, thị trấn Lộc Ninh có diện tích tự nhiên gần 800 ha, với trên 3.000 hộ, dân số khoảng 12.000 người bố trí ở 8 khu phố, có 10 thành phần dân tộc cùng chung sống. Thị trấn Lộc Ninh là một trong 2 địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, được huyện Lộc Ninh chọn chuyển hóa địa bàn từ tháng 6-2015 và đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Thời điểm trước khi chưa có kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, trên địa bàn 2 khu phố Ninh Phú, Ninh Phước xảy ra 14 vụ, 22 đối tượng liên quan đến trộm cắp, đánh bạc, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; trên địa bàn có 10 tụ điểm về tệ nạn xã hội.

Để công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự thực hiện có hiệu quả, thời gian qua các đội nghiệp vụ Công an huyện Lộc Ninh đã phối hợp với UBND thị trấn chọn 2 địa bàn khu phố Ninh Phú và Ninh Phước để chuyển hóa. Đồng thời củng cố, kiện toàn 2 tổ bảo vệ dân phố, 16 tổ an ninh nhân dân, thành lập 2 tổ chốt chặn và tuần tra trên địa bàn 2 khu phố được chuyển hóa, tổ chức ra quân trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội tháng cao điểm từ ngày 12-4 đến 12-5-2016.

Công an thị trấn Lộc Ninh tổ chức tuần tra truy quét tội phạm

Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào được đẩy mạnh, Công an huyện Lộc Ninh đã phối hợp với chính quyền thị trấn tổ chức được 15 đợt tuyên truyền cho trên 1.300 lượt người dân ở khu dân cư; tổ chức 85 đợt tuần tra, truy quét có 485 lượt người tham gia. Đấu tranh triệt phá 5 vụ, 7 đối tượng trộm cắp từ nơi khác đến tiêu thụ, hiện vật gồm tượng phật, chim cảnh, mô tơ điện và nhiều tài sản khác; xử lý 9 vụ, 19 đối tượng gây rối an ninh trật tự, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy, giảm 5 vụ, 3 đối tượng so với trước khi chuyển hóa địa bàn, triệt phá 6/10 tụ điểm về tệ nạn xã hội.

Bằng nhiều hình thức tích cực tuyên truyền vận động, nhân dân đã cung cấp 75 tin cho cơ quan công an, trong đó có 45 tin có giá trị giúp lực lượng công an làm rõ, xử lý nhiều vụ/đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có 42 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đã mời gọi 22 đối tượng nghi vấn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức đánh bạc để răn đe, giáo dục, cam kết không vi phạm; lập hồ sơ giáo dục tại cộng đồng 17 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc 4 đối tượng.

Sau 1 năm tổ chức thực hiện từ tháng 6-2015 đến tháng 6-2016, an ninh trật tự trên địa bàn 2 khu phố Ninh Phú, Ninh Phước được đảm bảo hơn; đặc biệt tình hình tội phạm giảm, nhiều tụ điểm về tệ nạn xã hội, tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy được triệt phá, nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện, quản lý, đưa đi giáo dục tại cộng đồng... Địa bàn hai khu phố thêm trong sạch, người dân yên tâm lao động sản xuất.

Để giữ vững an ninh trật tự ở khu vực trọng điểm và trên toàn địa bàn thị trấn, hiện nay cấp ủy, chính quyền thị trấn Lộc Ninh tiếp tục phối hợp với Công an huyện triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng mô hình phòng chống tội phạm “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu, nếu có thì nhanh chóng phát hiện, triệt phá”, xây dựng khu phố, thị trấn đảm bảo “An toàn về an ninh trật tự” góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

Thái Sơn

  • Từ khóa
31818

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu