Thứ 6, 29/03/2024 18:00:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:14, 20/09/2017 GMT+7

Thị trấn Đức Phong có thêm trường học mới

Thứ 4, 20/09/2017 | 08:14:00 2,191 lượt xem
BP - Nhằm giảm tải ở Trường tiểu học Đức Phong và phục vụ nhu cầu bán trú cho học sinh, đầu năm học 2017-2018, trên địa bàn thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) có thêm trường học mới là tiểu học Lê Lợi.

Cô Lê Thị Phương Oanh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bù Đăng cho biết: Trên địa bàn thị trấn Đức Phong thời gian gần đây số lượng học sinh các cấp đông và tăng cơ học theo hằng năm, nhất là học sinh tiểu học. Tuy vậy thị trấn chỉ có 1 Trường tiểu học Đức Phong nên quá tải. Trường được công nhận đạt chuẩn mức 1 năm 2005 và năm 2012 được công nhận lại. Cuối năm học 2016-2017, trường có 1.153 học sinh/33 lớp, vượt số học sinh và số lớp so với quy định của trường chuẩn. Nhằm tránh tình trạng “rớt” chuẩn trong thời gian tới, tháng 5-2017, huyện Bù Đăng đã quyết định thành lập thêm Trường tiểu học Lê Lợi. Đầu năm học 2017-2018, Trường tiểu học Đức Phong chỉ còn 806 học sinh/27 lớp.

Học sinh Trường tiểu học Lê Lợi sau giờ tan lớp

Tận dụng cơ sở cũ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện (hiện trung tâm này đã sáp nhập với Trung tâm Dạy nghề huyện), UBND huyện Bù Đăng đầu tư 2,5 tỷ đồng sơn sửa, lát gạch hoa các phòng học, phòng làm việc; đổ bê tông sân trường và mua sắm trang thiết bị dạy học. Cô Dương Thị Sen, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi phấn khởi cho biết: Dù được sơn sửa, nâng cấp từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên cũ nhưng khuôn viên trường, lớp khang trang, sạch - đẹp. Trường gồm 10 phòng học và các phòng chức năng, phòng làm việc, đáp ứng nhu cầu dạy học cho 350 học sinh. Nhằm phục vụ ăn trưa bán trú cho các em, trường phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh ký hợp đồng với cơ sở tư nhân xây dựng bếp ăn, nhà ăn, nấu bữa trưa cho 100% học sinh trong trường. Ngoài ra, trường có phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động xã hội hóa làm 300m2 mái che từ phòng học ra nhà ăn và nhà vệ sinh theo tinh thần hoàn toàn tự nguyện, kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Phần lớn phụ huynh đồng tình hưởng ứng phương án này.

Cô Sen cho biết thêm, nhu cầu học bán trú của học sinh trên địa bàn rất lớn, vì thời điểm đầu tháng 6-2017 khi trường, lớp chưa được tu sửa, nâng cấp nhưng tuyển sinh chỉ trong 1 ngày đã gần đủ số lượng với 340 học sinh/10 lớp. Trong đó, 3 lớp 1, 1 lớp 5, số còn lại các khối 2, 3, 4, mỗi khối 2 lớp. Thành lập trường mới là chủ trương đúng, bức thiết, nhất là phục vụ nhu cầu bán trú cho con em trên địa bàn (vì Trường tiểu học Đức Phong không có bếp ăn bán trú), tuy nhiên nếu năm học 2018-2019 học sinh tuyển vào tăng sẽ rất khó khăn. Vì hiện trường chỉ có 10 phòng học/10 lớp, trong đó năm học tới, một lớp 5 ra trường thì chỉ tuyển một lớp 1, tức chỉ tuyển được 35 em lớp 1 trên toàn thị trấn. “Hiện trường vẫn còn quỹ đất để xây dựng thêm phòng học, mong lãnh đạo huyện quan tâm đầu tư xây dựng thêm, nếu không nguy cơ xảy ra tình trạng “chạy lớp, chạy trường” - cô Sen kiến nghị.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
87157

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu