Thứ 6, 19/04/2024 17:23:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:56, 07/03/2014 GMT+7

HUYỆN BÙ GIA MẬP

Thi đua thực hiện dân vận khéo

Thứ 6, 07/03/2014 | 08:56:00 2,992 lượt xem

Từ năm 2011 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bù Gia Mập đã quan tâm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện Kế hoạch 23-KH/HU, ngày 20-6-2011 của Huyện ủy về thực hiện phong trào với những hoạt động cụ thể.

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tăng cường đi công tác cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân; kiên trì vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách thu hồi đất xâm canh trái phép và các dự án định canh, định cư cho nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình như: Mô hình phân công cấp ủy viên của huyện và xã về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, ấp có đồng bào dân tộc thiểu số; thành lập 5 tổ về từng thôn, ấp trực tiếp tuyên truyền, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, hướng dẫn cơ sở xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh... Đến nay, huyện đã xây dựng được 22 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; tổ chức 2 đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 11 đơn vị hành chính, 3 doanh nghiệp.

Với nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể đã tuyên truyền, vận động được đông đảo nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó đã vận động 34.670/ 35.764 hộ đăng ký gia đình văn hóa, 156/156 khu dân cư đăng ký thực hiện; vận động quỹ Vì người nghèo trên 893 triệu đồng. Đến nay, huyện đã vận động xây dựng được 205 căn nhà tình thương, mái ấm công đoàn, nhà đại đoàn kết, nghĩa tình đồng đội và 6 tỷ 256 triệu đồng; xây dựng nhà tình thương theo Chương trình 167 được 608 căn với tổng giá trị 1 tỷ 892 triệu đồng; vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ thường xuyên 203 người, không thường xuyên 1.232 người là nạn nhân chất độc da cam, trẻ em không nơi nương tựa...

Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, cấp ủy, chính quyền trong huyện đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng, tu sửa 448km đường liên thôn, cầu, cống các loại với tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Nhân dân tự nguyện hiến đất để xây dựng công trình công cộng ở khu dân cư và hàng chục tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Điển hình là mô hình vận động nhân dân đóng góp tham gia thực hiện chủ trương nhựa hóa đường giao thông (từ năm 2011 đến 2013, mô hình này đã vận động được gần 30 tỷ đồng); mô hình nuôi heo đất của hội phụ nữ; mô hình vận động xóa đói giảm nghèo của hội cựu chiến binh; xây dựng mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động huyện.

3 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bù Gia Mập đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chủ động cụ thể hóa những nội dung Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21-9-2000 về tăng cường công tác dân vận và Quyết định số 22-QĐ/HU về thực hiện quy chế dân vận của hệ thống chính trị, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Huyện đã phân công chủ tịch UBND 18 xã, trưởng các phòng, ban, ngành ở huyện phụ trách công tác dân vận chính quyền...

Qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nâng cao tinh thần, thái độ, phong cách dân vận và thực hiện tốt 6 thao tác như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy là: “óc nghĩ, mắt nhìn, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” và từng bước xây dựng, thực hành có hiệu quả phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2011-2015 ở nhiều nơi trên địa bàn huyện còn chậm. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện “Dân vận khéo” chưa được một số cấp ủy đảng quan tâm đúng mức. Việc phát hiện, nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân còn chậm, chất lượng chưa cao. Vai trò của già làng, trưởng ấp, sóc, người có uy tín trong vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa thể hiện rõ.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, để phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, đòi hỏi tập trung sức mạnh tổng hợp, sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.   

Lê Nga

  • Từ khóa
1773

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu