Thứ 6, 29/03/2024 13:28:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:23, 18/01/2017 GMT+7

Thị đoàn Phước Long hướng hoạt động về cơ sở

Thứ 4, 18/01/2017 | 07:23:00 241 lượt xem
BP - Năm 2016, Đoàn thanh niên thị xã Phước Long tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, từ đó củng cố và kiện toàn tổ chức. Thị đoàn còn xây dựng nhiều công trình ý nghĩa cùng thanh niên lập nghiệp và chăm lo đời sống thanh thiếu nhi, góp phần vào sự phát triển chung của thị xã.

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Nhằm củng cố tổ chức đoàn - hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, năm 2016, Thị đoàn đã phối hợp cùng các đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động với hình thức phong phú, như: đăng ký thực hành tiết kiệm, xây dựng nhật ký làm theo lời Bác... Điểm sáng là các phong trào vệ sinh môi trường, như “Năm thanh niên tình nguyện”, “Hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, thu hút hàng ngàn lượt ĐVTN tham gia quét dọn, phát quang, gom rác tại vườn cây lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định ở phường Sơn Giang, khu trung tâm hành chính - thương mại, núi Bà Rá,... Và đã có hơn 20 hố, điểm tập kết rác tự phát, sai quy định trong các khu dân cư được khơi thông, xóa bỏ, góp phần cải thiện môi trường sống của người dân.

Học sinh khu phố 5, phường Thác Mơ được Thị đoàn Phước Long tặng quà đầu năm học 2016-2017

Thị đoàn còn phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, thu hút đông nhân dân hưởng ứng, tạo sân chơi lành mạnh cho ĐVTN rèn luyện thể chất, sống tích cực. Đơn vị còn tổ chức hơn 350 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thu hút hơn 4.000 lượt ĐVTN tham gia; tuyên truyền và triển khai nghị quyết; tổ chức hội thi “Tự hào cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”; giao lưu với chủ đề “Về Phước Long xây chiến thắng”... để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, phát huy sức trẻ xây dựng, phát triển quê hương. Thị đoàn còn tổ chức gặp mặt, tặng quà dịp đầu xuân để động viên, cổ vũ tinh thần 100 tân binh, tổng hơn 12 triệu đồng.

Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều ĐVTN ưu tú, có thành tích xuất sắc, trong đó 6 đoàn viên vinh dự được nhận Huy chương “Vì thế hệ trẻ” do Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Thị đoàn còn triển khai đồng bộ và sâu rộng phong trào “Sáng tạo trẻ” nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ĐVTN; tổ chức các lớp bồi dưỡng, nhận thức về đoàn và kết nạp gần 900 thanh niên ưu tú vào tổ chức. Các cơ sở đoàn tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trao sổ vàng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

Bí thư Thị đoàn Phước Long Võ Đông Quang cho biết: Thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”, năm qua, Thị đoàn đã giúp nhiều ĐVTN có việc làm ổn định, sống lành mạnh và không sa vào các tệ nạn xã hội. Trong đó, lực lượng đoàn khối nông thôn đóng vai trò “nòng cốt”, thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn, học nghề; thành lập và phát huy vai trò của các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế. Thị đoàn còn tổ chức hội thảo “Tư vấn tuyển lao động việc làm tại Nhật Bản”, giúp ĐVTN và người lao động tại thị xã xây dựng định hướng nghề nghiệp, có cơ hội tham gia các chương trình xuất khẩu lao động. Nhờ đó, nhiều ĐVTN đã “an cư lạc nghiệp”, phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội; tỷ lệ thanh niên chậm tiến, có tiền án và nguy cơ mắc tệ nạn xã hội giảm.

Thị đoàn còn phối hợp các đoàn trường THPT Phước Long và Phước Bình tổ chức ngày hội “Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia. Từ đó, giúp học sinh nắm bắt thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, cơ hội việc làm để lựa chọn chuyên ngành, trường học theo sở thích và phù hợp năng lực học tập của bản thân. Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, các đội tình nguyện của Thị đoàn đã lập các điểm hướng dẫn, tư vấn giúp hơn 600 lượt thí sinh và phụ huynh tìm chỗ thuê trọ, quán ăn giá rẻ, đảm bảo chất lượng. Đồng thời vận động hơn 320 suất cơm và 4 phòng trọ miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thị đoàn còn giới thiệu 16 học sinh tiêu biểu nhận học bổng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước và học bổng “Chung một ước mơ”; vận động và trao nhiều phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi tại các liên đội và thường xuyên tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” để khích lệ tinh thần học tập của học sinh các cấp. Em Trì Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 4A1, Trường tiểu học Thác Mơ nói: “Những món quà được nhận từ các anh chị giúp em có thêm động lực để phấn đấu đạt học sinh giỏi”.

Dịp tết Nguyên đán năm 2016, Thị đoàn đã thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách tổng 32 triệu đồng; vận động được 47,5 triệu đồng ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã. Đơn vị còn vận động gói trên 750 chiếc bánh tét, 350kg gạo, 50 phần quà (tổng trị giá hơn 20 triệu đồng) tặng ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã. Đồng thời, vận động các đoàn bác sĩ tình nguyện khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và trao 60 phần quà (tổng trị giá 15 triệu đồng) cho 60 người cao tuổi, gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn ở xã Phước Tín và tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết cho nhân dân. Hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng”, hơn 350 ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu...

Thế Tường

  • Từ khóa
81798

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu