Thứ 7, 20/04/2024 10:23:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:21, 24/08/2016 GMT+7

Thêm vụ án từ ly rượu mời

Thứ 4, 24/08/2016 | 09:21:00 272 lượt xem

BP - Ngày 22-8, Công an huyện Chơn Thành bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Ngô Thành Trung (1995) trú tổ 8, ấp 2, xã Minh Hưng và Nguyễn Phùng Tùng (1997) trú tổ 6, ấp 2, xã Minh Hưng cùng ở Chơn Thành về hành vi cố ý gây thương tích. Bước đầu xác định, khoảng 20 giờ ngày 21-8, Lê Văn Cảnh (1998) trú ấp 12, xã Minh Hưng cùng một số người bạn đến nhậu tại quán Ốc 30K thuộc tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng. Tại quán nhậu lúc này có Lê Văn Lâm (1997, là anh ruột Lê Văn Cảnh) đang ngồi nhậu cùng Huỳnh Văn Tâm (1995), Trần Minh Cảnh (1994) cùng trú ấp 4, xã Minh Hưng và Nguyễn Đức Trung (1992) trú ấp 2, xã An Khánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Do có quen biết nên Lâm mang ly rượu sang bàn Tuấn (SN1995, ngụ xã Minh Hưng, cùng nhóm với Cảnh) uống rồi đùa giỡn dẫn đến cự cãi, xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Do ấm ức nên Tuấn gọi điện cho Nguyễn Phùng Tùng (đang ngồi nhậu tại khu vực vòng xoay Khu công nghiệp Minh Hưng III, xã Minh Hưng với một nhóm bạn, trong đó có tên Long, chưa rõ nhân thân) kể lại sự việc. Sau đó, giữa hai nhóm bạn của Lâm và Tuấn đánh nhau. Trong lúc rượt đuổi và ẩu đả, Cảnh bị Long dùng dao đâm 2 nhát trúng sườn phải. Sau khi sự việc xảy ra, Cảnh được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Công an huyện đã đến hiện trường lập hồ sơ điều tra vụ việc. Tại cơ quan công an, Ngô Thành Trung và Nguyễn Phùng Tùng đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho Lê Văn Cảnh.\

Văn Thủy

  • Từ khóa
31437

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu