Thứ 5, 25/04/2024 19:29:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:08, 10/01/2018 GMT+7

Thêm thu nhập từ gia công tại nhà

Thứ 4, 10/01/2018 | 14:08:00 1,580 lượt xem
BP - Những năm gần đây, may gia công là nghề được nhiều phụ nữ tại thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) lựa chọn để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nghề này dễ học, dễ làm và phù hợp hoàn cảnh nhiều gia đình.

Ông Huỳnh Đoàn ở khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú nhận gia công tại nhà hơn 1 năm nay

Chị Trần Thị Minh Tâm (ngụ khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú) nghỉ việc ở công ty do con còn nhỏ không ai chăm sóc. Để có thu nhập trang trải cuộc sống, chị nhận hàng của Công ty cổ phần Kim Tín Gỗ Xanh gia công dây đeo huy chương xuất khẩu về làm tại nhà. Chị Tâm cho hay, thấy công việc này tốn ít công sức, lại không bó buộc về thời gian, phù hợp với các bà nội trợ nên chị đã rủ các chị em ở gần nhà làm cùng. Đến nay, tổ may của chị có khoảng 50 nhân công, mức thu nhập từ 2-6 triệu đồng/người/tháng tùy theo tay nghề và công đoạn làm. Xuất thân là công nhân lại có con nhỏ nên chị Tâm hiểu khá rõ nhu cầu việc làm của nhiều chị em nội trợ. Đa phần họ muốn có thêm thu nhập mà vẫn có thời gian chăm lo gia đình. Từ đó chị đã mạnh dạn mở xưởng ngay tại nhà vừa phát triển kinh tế gia đình vừa tạo việc làm cho chị em trong khu phố và địa bàn lân cận. Chị Tâm cho biết, nghề này có lợi thế là thời gian làm việc linh hoạt. Đối với lao động làm theo sản phẩm nếu chịu khó, mỗi ngày cũng kiếm được từ 80-150 ngàn đồng, đủ trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Nghề may gia công dễ học, dễ làm và tiện sắp xếp thời gian để đưa đón con, chăm lo gia đình. May gia công không đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao, chỉ cần biết sử dụng máy may thông thường, học hỏi thêm 5-10 ngày thì sẽ may thành thạo sản phẩm.

Lúc mới nhận hàng, chị Tâm được công ty giao 4 máy may công nghiệp, sau đó do nhiều người làm nên chị được công ty hỗ trợ thêm 40 máy nữa. Người muốn nhận hàng về nhà may, sau khoảng 1 tuần học may thành thạo chị Tâm mới giao máy, chỉ dành khoảng 10 máy để đào tạo người mới.

Để làm ra một dây đeo huy chương cần qua nhiều công đoạn, như: đấu dây, khâu chặn dây, khâu gia công (cắt chỉ và xếp dây). Tuy không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng người thợ phải khéo tay và tỉ mỉ để tạo ra sản phẩm chất lượng, thẩm mỹ. 

Chị Trần Thị Liên ở khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, làm nội trợ và chăm sóc 2 con nhỏ, cho biết: Mới đầu đem máy về nhà làm tôi còn chậm lắm. Nhờ các chị có kinh nghiệm hướng dẫn, bây giờ tôi đã sử dụng quen, mỗi ngày cũng kiếm được 50-70 ngàn đồng. Từ khi nhận may, có thêm nguồn thu nên chi tiêu trong gia đình cũng thoải mái hơn.

Bà Nguyễn Thị Hương, 50 tuổi, ở khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, có cửa hàng tạp hóa nhỏ và nhận hàng may gia công đã hơn 1 năm nay chia sẻ: “Với phụ nữ lớn tuổi như tôi thì công việc này phù hợp, vì có thể nhận hàng về gia công lúc rảnh rỗi, lại trông coi được nhà cửa, hàng quán”. Mỗi ngày bà Hương có thể cắt và xếp được khoảng 4.000 dây đeo huy chương, tương đương 120 ngàn đồng.

Không kể độ tuổi, tùy vào công đoạn, từ người già đến trẻ, từ phụ nữ đến đàn ông đều làm được mặt hàng gia công đơn giản. Gắn bó với công việc này, điều các chị hài lòng nhất là không phải đi xa, khá nhàn và không ảnh hưởng đến việc chăm sóc gia đình.

Minh Hiền

  • Từ khóa
42397

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu