Thứ 5, 28/03/2024 17:04:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:24, 02/08/2018 GMT+7

Thêm “cú hích” cho ngành nông nghiệp

Thứ 5, 02/08/2018 | 08:24:00 127 lượt xem

BP - Thành công của hội nghị toàn quốc về “Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp”, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vừa diễn ra tại Đà Lạt (Lâm Đồng) cho thấy, ngành nông nghiệp nước ta đã có thêm “cú hích” mới. Đây vừa là động lực và thời cơ mới cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Những năm qua, ngành nông nghiệp nước ta phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta đã đạt những kết quả tích cực. Năm 2017, cả nước có 9 mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt kim ngạch lớn như thủy sản hơn 8,3 tỷ USD; rau quả 3,05 tỷ USD; hạt điều 3,5 tỷ USD; cà phê 3,24 tỷ USD; hạt tiêu 1,1 tỷ USD; gạo 2,6 tỷ USD... Trong quá trình sản xuất, ngành nông nghiệp đã từng bước đổi mới công nghệ để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, sự xuất hiện của các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới đã làm thay đổi tư duy làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, tự sản tự tiêu như trước đây.

Tuy nhiên, tình hình thu hút đầu tư vào nông nghiệp ở nước ta thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, điểm nghẽn nên các doanh nghiệp không mặn mà. Nguyên nhân do quỹ đất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp, hạ tầng ngoài vùng dự án còn yếu kém, ngành công nghiệp cơ khí hỗ trợ chưa phát triển, thị trường tiêu thụ còn nhiều yếu tố chưa ổn định, thiếu bền vững... Đặc biệt, sự liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp còn lỏng lẻo, người dân thường chạy theo nhu cầu của thị trường nên nguồn nguyên liệu thiếu ổn định và sản xuất còn phụ thuộc vào thiên nhiên.

Ngoài ra, những kỹ năng tiếp cận và mở rộng thị trường, năng lực phân tích, dự báo thị trường... của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế cũng là rào cản lớn. Do vậy, cả nước hiện chỉ có khoảng 49.000 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chiếm 8% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó có đến 96% doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ và hầu hết các doanh nghiệp đều đầu tư gián tiếp vào sản xuất nông nghiệp. Cả nước hiện có 512 dự án FDI đầu tư vào nông nghiệp với tổng vốn đăng ký 3,4 tỷ USD, chiếm 1,07% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam... là quá ít so với nhu cầu thực tế.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, Bình Phước đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh hiện có gần 3.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (tăng gấp 4 lần so với năm 2008) với số vốn gần 35.000 tỷ đồng, đã giải quyết việc làm cho 33.000 lao động tại địa phương. Nhiều sản phẩm nông nghiệp đã trở thành nguồn nguyên liệu chính trong sản xuất công nghiệp của tỉnh. Ngoài ra, Bình Phước hiện có 110 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã với 2.434 xã viên và 3.568 lao động, tăng 60 hợp tác xã so với năm 2008 cùng 1.315 tổ với gần 12.000 thành viên. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2017 đạt hơn 33.000 tỷ đồng, tăng 700% so với năm 2008.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất nông nghiệp và thu hút doanh nghiệp vào lĩnh vực này ở Bình Phước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Vì vậy, với hội nghị toàn quốc về thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sẽ tháo gỡ những “nút thắt” đang tồn tại và xây dựng cơ chế hợp lý để ngành nông nghiệp Việt Nam có những bứt phá mới.

Tấn Phong

  • Từ khóa
108925

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu