Thứ 5, 28/03/2024 16:16:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:03, 14/02/2015 GMT+7

Cán bộ ngành ngoại vụ cần phải có phong cách chuyên nghiệp

Thứ 7, 14/02/2015 | 07:03:00 1,540 lượt xem
BPO - Ngày 13-2, Sở Ngoại vụ đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.


Phó chủ tịch Phạm Văn Tòng trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc năm 2014


Các cá nhân có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND tỉnh tặng bằng khen

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh về dự hội nghị.

Năm 2014, có 49 đoàn và chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh. Các chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh và nước ngoài đến tỉnh công tác và làm việc chủ yếu để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và xúc tiến đầu tư, giao ban, ký kết biên bản ghi nhớ.

Trong năm, UBND tỉnh đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và nông nghiệp với 5 tỉnh giáp biên với Vương quốc Campuchia; biên bản ký kết về việc thống nhất kế hoạch tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Bình Phước với 3 tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia: Mundulkiri, Kratie, Tabong Khmum.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 dự án của các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại tỉnh, tăng 3 dự án so với cùng kỳ năm trước, với các lĩnh vực hoạt động như xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ y tế, cải thiện an sinh xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng cho rằng: Năm 2014, công tác ngoại vụ của tỉnh được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế. Để ngành ngoại vụ phát triển trong thời đại hội nhập quốc tế, cán bộ, nhân viên  ngành ngoại vụ tỉnh cần phải nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, phong cách chuyên nghiệp.

Dịp này, ông Trương Thanh Tuyết, nguyên Phó giám đốc Sở Ngoại vụ được nhận Huân chương Lao động hạng 2.  

Bích Hương

  • Từ khóa
12596

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu