Thứ 4, 24/04/2024 02:59:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:25, 10/01/2020 GMT+7

Thêm 13 xã về đích nông thôn mới

Lê Na - Trung Quang
Thứ 6, 10/01/2020 | 11:25:00 599 lượt xem
BPO - Sáng 10-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh và các thành viên Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh (NTM) họp, nghe báo cáo kết quả thẩm định xây dựng NTM tại 13 xã phấn đấu về đích năm 2019. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu, công nhận 13 xã về đích NTM trong năm 2019.

Qua đánh giá chung của Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, xét theo 19 tiêu chí trong bộ các tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2021, 13 xã phấn đấu về đích năm 2019 đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, bứt phá mạnh mẽ, huy động các nguồn lực thực hiện. Cả 13 xã đều không có nợ đọng cơ bản trong xây dựng NTM.

Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh đóng góp ý kiến, bỏ phiếu công nhận 13 xã về đích trong năm 2019

13 xã thuộc 8 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 gồm: Minh Thắng, Minh Lập (huyện Chơn Thành); Tân Hiệp, Đồng Nơ (huyện Hớn Quản); Lộc Thịnh, Lộc Thuận, Lộc Điền (huyện Lộc Ninh); Tân Tiến (huyện Bù Đốp); Bình Sơn (huyện Phú Riềng); Bình Thắng (huyện Bù Gia Mập); Bom Bo (huyện Bù Đăng); Tân Hưng, Đồng Tiến (huyện Đồng Phú).

Riêng tiêu chí số 5 (trường học), hầu hết các địa phương cơ bản đạt do công trình đang thi công. Tuy nhiên, 2 xã Tân Hưng (huyện Đồng Phú) và Lộc Điền (huyện Lộc Ninh) chưa đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự do có xảy ra trọng án.

Các địa phương đã giải trình cụ thể nguyên nhân chưa đạt các tiêu chí. Theo lãnh đạo huyện Bù Gia Mập, thời điểm hội đồng thẩm định tiến hành đánh giá, tiêu chí số 5 - trường học chưa xây dựng xong. Đến nay, xã Bình Thắng cơ bản đã thực hiện xong và đề nghị hội đồng thẩm định thông qua kết quả công nhận về đích NTM trong năm 2019.

Lãnh đạo huyện Lộc Ninh cho biết, địa phương có 3 xã về đích NTM trong năm 2019 là Lộc Thịnh, Lộc Thuận, Lộc Điền. Tại 3 xã cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu trong bộ 19 tiêu chí. Còn vướng mắc ở tiêu chí số 5 - trường học đã xây dựng, cơ bản hoàn thành phần thô, đã bố trí vốn, chậm nhất hết tháng 4-2020 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động nên đề nghị hội đồng công nhận về đích NTM trong năm 2019.

Riêng xã Lộc Điền có xảy ra 1 vụ trọng án là điều địa phương không mong muốn. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự tại Lộc Điền có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị, nhân dân địa phương đã đồng lòng, góp sức, tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Vì vậy, đề nghị hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, công nhận Lộc Điền về đích NTM trong năm 2019.

Theo đại diện Công an tỉnh, do trong 2 vụ trọng án tại xã Tân Hưng (huyện Đồng Phú) và xã Lộc Điền (huyện Lộc Ninh) nạn nhân và bị can đều đã chết, cơ quan công an đã khép lại hồ sơ vụ án. Vụ án bắt nguồn từ nguyên nhân xã hội, vụ việc xảy ra ngoài ý muốn, bộc phát, không lường trước nên đề nghị hội đồng thẩm định xem xét công nhận 2 xã Tân Hưng và Lộc Điền đủ điều kiện về đích NTM.

Sau khi nghe giải trình, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã bỏ phiếu, với 95% số phiếu công nhận 2 xã Tân Hưng và Lộc Điền đạt chuẩn NTM trong năm 2019, 11 xã còn lại đạt 100% số phiếu.

  • Từ khóa
54701

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu