Thứ 7, 20/04/2024 17:14:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:30, 15/12/2016 GMT+7

THCS Thanh Bình nỗ lực xây dựng trường chuẩn

Thùy Hương
Thứ 5, 15/12/2016 | 14:30:00 1,438 lượt xem
BP - Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực không ngừng của thầy, trò và phụ huynh, Trường THCS Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2021 trong năm học 2016-2017. Đây cũng là một trong những công trình huyện Bù Đốp, Phòng GD-ĐT và nhà trường chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (1-1-1997 - 1-1-2017).

Trường THCS Thanh Bình đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2021Trường THCS Thanh Bình đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2021

Chuẩn hóa cơ sở vật chất

Năm 2003, Trường THCS Thanh Bình được tách ra từ Trường THPT Thanh Hòa (Lộc Ninh) và lấy tên là Trường THCS Thanh Hòa. Lúc này, trường chỉ có 11 phòng học và 1 phòng làm việc, 34 cán bộ, giáo viên cùng 1.207 học sinh/25 lớp. Vì thiếu phòng nên trường phải chia thành 4 ca dạy học. Buổi sáng là giờ học của khối lớp 9. Buổi trưa từ 11 giờ 45 phút đến 2 giờ 15 phút là thời gian lên lớp của học sinh khối lớp 6. Khối lớp 7 và lớp 8 học vào buổi chiều, còn buổi tối trường tổ chức dạy phổ cập xóa mù chữ cho tất cả lứa tuổi. Dù cơ sở vật chất khó khăn nhưng thầy cô giáo vẫn cố gắng khắc phục để đạt thành tích cao.

Năm 2005, xã Thanh Hòa tách thành thị trấn Thanh Bình và xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, Trường THCS Thanh Hòa được đổi tên thành Trường THCS Thanh Bình. Lúc này, trường được đầu tư xây thêm 4 phòng học cấp 4 từ nguồn vốn của Trung ương, nâng số phòng học lên 15. Năm 2009, từ dự án ODA, trường được đầu tư gần 4 tỷ đồng để xây thêm 7 phòng học và 2 phòng chức năng; UBND huyện Bù Đốp đầu tư xây 6 phòng học. Đặc biệt, trong năm 2014, từ vốn xây dựng cơ bản UBND huyện Bù Đốp đã đầu tư khoảng 900 triệu đồng xây dựng thêm 6 phòng chức năng và năm 2015 đầu tư gần 1 tỷ đồng giúp nhà trường mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Năm 2016, từ ngân sách nhà nước, trường đã sơn sửa lại 5 dãy phòng học và xây 300m tường rào. Đến nay, trường đã có khu hiệu bộ, 37 phòng học và phòng chức năng. Các phòng đều đảm bảo diện tích theo quy định, đáp ứng nhu cầu dạy và học của trường.

Ngoài sự đầu tư của các cấp chính quyền, Trường THCS Thanh Bình không ngừng vận động xã hội hóa xây dựng trường, lớp. Tính từ năm 2005 đến nay, trung bình mỗi năm trường vận động xã hội hóa khoảng 150 triệu đồng. Từ số tiền này, trường đã bê tông 3.000m2 sân trường, xây 150m tường rào, nhà vệ sinh, cổng trường, bàn ghế... Nhờ đó đến nay, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của trường cơ bản đảm bảo quy định của Bộ GD-ĐT.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Xác định chất lượng giáo dục là mũi nhọn trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, những năm qua, Trường THCS Thanh Bình đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tạo điều kiện để thầy, cô tham gia các lớp tập huấn do phòng và Sở GD-ĐT tổ chức, đồng thời khuyến khích giáo viên tự học để nâng cao kiến thức. Năm 2003, trường có 34 cán bộ, giáo viên nhưng chỉ có 1 người trình độ đại học, còn lại là cao đẳng, trung cấp. Năm học 2016-2017, trong số 71 cán bộ, giáo viên của trường đã có 1 người trình độ cao học, 42 người có bằng đại học, còn lại là cao đẳng.

Ban giám hiệu nhà trường còn yêu cầu đội ngũ giáo viên thực hiện nghiêm việc soạn giáo án giảng dạy. Đồng thời vận động thầy, cô tích cực tham gia phong trào tự làm đồ dùng học tập phục vụ các tiết dạy. Trường còn khuyến khích giáo viên đăng ký các tiết thao giảng, dự giờ. Thông qua đó, giúp thầy, cô học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp ngày càng tăng. Tính đến năm học 2015-2016, toàn trường có 55 giáo viên đứng lớp, trong đó 41 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 14 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Thầy Lê Kỳ Âu, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình cho biết: “Chất lượng giáo dục là tiêu chuẩn thứ 3 trong 5 tiêu chuẩn bắt buộc để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đây cũng là tiêu chuẩn quan trọng nhất thể hiện sự thành công của nền giáo dục. Để đạt tiêu chuẩn này, những năm qua, Trường THCS Thanh Bình đã đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong hoạt động giáo dục. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức. Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo cho học sinh yếu kém”. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của trường ngày một nâng lên. Tỷ lệ học sinh yếu, bỏ học giảm qua từng năm. 9 năm liên tục trường duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước. 

Từ những thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 3-11-2016 công nhận Trường THCS Thanh Bình đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2021.

Năm học 2015-2016, toàn trường có 868 học sinh, trong đó 212 học sinh giỏi cấp trường, 64 học sinh giỏi cấp huyện và 13 học sinh giỏi cấp tỉnh. So với năm học 2014-2015 tăng 17 em giỏi cấp trường, 6 em giỏi cấp huyện và 4 giỏi em cấp tỉnh.

  • Từ khóa
86440

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu