Thứ 6, 29/03/2024 12:37:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 11:23, 02/01/2020 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG PHƯỚC LONG (6-1-1975 - 6-1-2020)

THCS Thác Mơ duy trì chất lượng hàng đầu ở Phước Long

Quang Minh
Thứ 5, 02/01/2020 | 11:23:00 2,719 lượt xem
BPO - Trường THCS Thác Mơ được xây dựng từ năm 1960. Sau ngày giải phóng, ngôi trường hình bán nguyệt duy nhất và đầu tiên tại thị xã Phước Long được đổi tên thành Trường bổ túc Công, Nông; năm 1990-1991 là Trường cấp II-III Phước Long và từ năm học 2002-2003 đến nay là Trường THCS Thác Mơ. Nhiều năm qua, trường luôn có chất lượng giáo dục đứng đầu thị xã Phước Long, duy trì đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2007-2008 tới nay và được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ III, giai đoạn 2015-2020.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  DẠY VÀ HỌC

Năm học 2019-2020, Trường THCS Thác Mơ có 68 cán bộ, giáo viên, nhân viên, giảng dạy trên 1.000 học sinh ở 29 lớp. Cơ sở vật chất tương đối ổn định với 22 phòng học và 9 phòng chức năng.

Cô Nguyễn Thị Kim Dung, Hiệu trưởng trường cho biết, để nâng cao chất lượng chuyên môn, 100% giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Công nghệ thông tin được giáo viên toàn trường khai thác, ứng dụng vào soạn giảng, trình chiếu, tích hợp kiến thức liên môn... Qua đó góp phần phát huy tính tư duy tích cực của học sinh, đảm bảo việc lĩnh hội kiến thức hấp dẫn, hiệu quả.

Cô Nguyễn Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Thác Mơ giới thiệu những thành tích đạt được của trường

Năm học 2018-2019, trường tổ chức được 279 tiết thao giảng và 893 tiết dự giờ tập trung vào các môn Toán, Tin, Ngữ văn, Anh văn, khoa học tự nhiên; 2.760 tiết sử dụng công nghệ thông tin; 5.878 tiết sử dụng thiết bị dạy học. Kết quả đánh giá cuối năm học, trường có 39 giáo viên chủ nhiệm giỏi và giáo viên giỏi cấp trường; 13 giáo viên giỏi cấp thị xã; 8 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 17 cán bộ, viên chức được UBND thị xã tặng giấy khen; 2 cán bộ, giáo viên được UBND tỉnh tặng bằng khen. 89,7% học sinh lực học trung bình trở lên, trong đó 27,9% giỏi, 32,4% khá, 21 học sinh giỏi cấp tỉnh và 28 em giỏi cấp thị xã; so năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh giỏi tăng 0,8%.

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Phước Long là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Do vậy, lịch sử địa phương là một trong những môn được Trường THCS Thác Mơ chú trọng. Cô Nguyễn Thị Nga, giáo viên dạy lịch sử địa phương của trường cho biết, theo quy định, mỗi năm, học sinh lớp 6 học 1 tiết, lớp 7 học 3 tiết, lớp 8 và 9 học 2 tiết lịch sử địa phương. 4 năm qua, cô Nga được phân công dạy lớp 9, tài liệu chủ yếu dựa vào 2 cuốn lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Phước Long và của tỉnh Bình Phước. “Dù điều kiện giảng dạy khó khăn do lượng kiến thức nhiều, học sinh không có tài liệu học tập, số tiết học ít... nhưng chúng tôi đã linh hoạt triển khai bằng nhiều hình thức như: phối hợp Thị đoàn tổ chức các cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu lịch sử Đảng, đoàn, hội, đội; phối hợp Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” của Hội Cựu chiến binh thị xã tổ chức kể chuyện về chiến thắng Phước Long 6-1-1975; ra đề cho các em sưu tầm tài liệu, hình ảnh phục vụ học tập. Đặc biệt, Phước Long có Bảo tàng Chiến dịch đường 14 - Phước Long là nơi để các em có thể thường xuyên tới tham quan, tìm hiểu, học tập một cách thuận lợi” - cô Nga cho biết thêm.

Trong 10 năm (2009-2019), Trường THCS Thác Mơ có 373 học sinh giỏi cấp thị xã; 174 em giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên 98%; phong trào sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng thường xuyên đứng đầu thị xã.

Từ năm học 2013-2014 đến nay, trường có 50 giáo viên giỏi cấp thị xã; 11 lượt giáo viên giỏi cấp tỉnh và nhiều giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Từ nhiều năm qua, hoạt động ngoại khóa cũng là một trong những nội dung được nhà trường quan tâm. Cô Lý Thị Chanh, Tổng phụ trách đội cho biết: Phương pháp học mà chơi, chơi mà học được trường áp dụng phổ biến, mục đích giúp các em giảm căng thẳng, áp lực học để việc học đem lại hiệu quả cao hơn. Hằng tháng, chúng tôi phối hợp giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch tổ chức cho các em sinh hoạt đoàn, đội theo chủ đề, chủ điểm. Ngoài ra, trường còn chú trọng tổ chức các cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng; hội khỏe Phù Đổng; các hoạt động dã ngoại, về nguồn và nhiều hoạt động giáo dục khác, qua đó các em có điều kiện phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.

Từ việc tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh, hạnh kiểm của các em được cải thiện rõ rệt. Năm học 2018-2019, toàn trường có 83,2% em đạt hạnh kiểm loại tốt, tăng 4,6% so năm học trước; 15,3% loại khá, không có học sinh cá biệt. Liên đội thiếu niên và Chi đoàn trường được xếp loại xuất sắc. Tập thể trường đứng đầu khối thi đua, đạt danh hiệu xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thầy Dương Thủy Vân, Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Phước Long cho biết: Trường THCS Thác Mơ có đội ngũ giáo viên đồng đều; 100% giáo viên có trình độ sư phạm đạt chuẩn và trên chuẩn; chất lượng giáo dục thường xuyên trong top các trường có chất lượng cao của thị xã, nhiều năm trường cung cấp học sinh cho Phòng GD-ĐT thị xã thành lập đội tuyển học sinh giỏi thi cấp tỉnh.

  • Từ khóa
89289

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu